(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay, 11/4 (tức ngày 26/2 ÂL), tại di tích đền Sòng (TX Bỉm Sơn) đã sôi động diễn ra lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội năm 2018. Lễ hội truyền thống thu hút hàng vạn người dân, du khách muôn phương về dâng hương, tụ hội. Đền Sòng được biết đến là di tích có tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh nổi tiếng bậc nhất xứ Thanh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sôi động lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội

Sáng nay, 11/4 (tức ngày 26/2 ÂL), tại di tích đền Sòng (TX Bỉm Sơn) đã sôi động diễn ra lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội năm 2018. Lễ hội truyền thống thu hút hàng vạn người dân, du khách muôn phương về dâng hương, tụ hội. Đền Sòng được biết đến là di tích có tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh nổi tiếng bậc nhất xứ Thanh.

“Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh” nơi thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh được xây dựng triều vua Lê Hiển Tông vào giữa thế kỷ XVIII. Đền được công nhận Di tích Quốc gia năm 1993.

Ngày nay, đền Sòng Sơn là địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng thờ Mẫu nổi tiếng sôi động khắp trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm thu hút hàng vạn lượt khách về dâng hương, chiêm bái, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Với những giá trị văn hóa, lịch sử cùng huyền tích về Thánh mẫu Liễu Hạnh, di tích đền Sòng đã và đang được đầu tư kinh phí trùng tu, tôn tạo xứng tầm, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của nhân dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật tái hiện hình ảnh Thánh mẫu Liễu Hạnh cứu nhân độ thế.

Đông đảo người dân và du khách cùng tham gia lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội.

Lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội cũng là dịp tưởng nhớ vua Quang Trung – Nguyễn Huệ. Cách đây 229 năm, trên đường hành quân ra Bắc đánh đuổi quân Thanh, ông đã dừng chân trên đèo Ba Dội (phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn) để hội quân, chiêu binh luyện võ, luận bàn kế sách giải phóng kinh thành Thăng Long. Lễ hội truyền thống Sòng Sơn – Ba Dội nhắc nhớ người dân và du khách thập phương tỏ lòng thành kính tri ân Thánh mẫu Liễu Hạnh và hoàng đế Quang Trung.

Lễ hội diễn ra với chương trình tế lễ và nghệ thuật hấp dẫn. Bên cạnh đó lễ hội còn đặc biệt ấn tượng với nghi lễ rước kiệu (rước bóng) mẫu Liễu Hạnh trên cung đường từ đền Sòng Sơn lên đèo Ba Dội thu hút đông đảo người dân và du khách về tham gia.

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]