(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 19/2 (tức mùng 4 Tết), tại xã Hoằng Lưu, Hoằng Hóa đã diễn ra Lễ hội vật mùa xuân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sôi nổi Lễ hội vật mùa xuân ở xã Hoằng Lưu

Sáng 19/2 (tức mùng 4 Tết), tại xã Hoằng Lưu, Hoằng Hóa đã diễn ra Lễ hội vật mùa xuân.

Đây là trò chơi dân gian truyền thống của nhân dân trong xã, được tổ chức thường niên vào mỗi dịp tết đến xuân về, và đây là năm thứ 8 hội vật được tổ chức. Đấu vật không chỉ là trò chơi dân gian được nhân dân yêu thích mà còn mang ý nghĩa cầu chúc sức khỏe, sự thành công nhân dịp đầu xuân. Vì vậy, bất kể nam nữ, già trẻ đều có thể thử sức tham gia hội vật

Đông đảo nhân dân đến xem và tham dự lễ hội.

Năm nay, hội vật không những thu hút đông đảo các đô vật trong địa bàn huyện mà còn có sự tham gia của các đô vật ở các huyện khác như Đông Sơn, Quảng Xương…

Một màn trình diễn hấp dẫn người xem.

Ông Nguyễn Văn Toàn – Chủ tịch UBND xã cho biết: “Không những thu hút sự quan tâm, chú ý của nhân dân trong xã, hội vật đã phát huy tinh thần và sức mạnh truyền thống của dân tộc. Đồng thời tạo nên không khí vui tươi, hào hứng cho những người đi làm ăn xa trở về quê hương. Bởi thế, đây chính là sinh hoạt văn hóa lành mạnh mà mỗi người dân trong xã cố gắng duy trì và phát huy”.

Vân Anh


Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]