(vhds.baothanhhoa.vn) - Lần thứ 2 quay trở lại Thanh Hóa, Hội sách nửa giá lại tiếp tục mang đến những dư vị ngọt ngào. Ấm lòng hơn khi mấy ngày nay, Thanh Hóa trời đổ mưa nhưng vẫn không ngớt bạn đọc yêu sách đến với hội sách giữa thời buổi công nghệ 4.0...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sức hút từ Hội sách nửa giá

Lần thứ 2 quay trở lại Thanh Hóa, Hội sách nửa giá lại tiếp tục mang đến những dư vị ngọt ngào. Ấm lòng hơn khi mấy ngày nay, Thanh Hóa trời đổ mưa nhưng vẫn không ngớt bạn đọc yêu sách đến với hội sách giữa thời buổi công nghệ 4.0...

Hội sách nửa giá đó là câu chuyện về sự tôn vinh giá trị của sách.

Giảm giá từ 30-50% cho hơn 100.000 đầu sách

Còn nhớ, lần đầu tiên Hội sách nửa giá được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) đã thu hút hàng nghìn bạn đọc và bán được hàng chục nghìn cuốn sách. Lần này, Công ty Cổ phần sách Alpha (Alpha Books) lại về trên đất Thanh, dừng chân trước tiền sảnh của Vincomplaza để đồng hành cùng những người yêu sách...

Hơn 100.000 đầu sách với đa dạng thể loại của nhiều nhà xuất bản nổi tiếng ở trong nước bày bán lần này được đông đảo bạn đọc đánh giá cao cả về nội dung và hình thức. Tuy nhiên, sức hấp dẫn không chỉ dừng ở đây, thêm vào đó còn là cơ hội để được mua sách hay, mới, giá rẻ khi mỗi cuốn sách được giảm giá từ 30-50%. Chuyện tưởng như khó tin và càng khó tin hơn khi với mức giá giảm như thế này thì nhiều cuốn sách quý còn rẻ hơn so với ở các cửa hàng bán sách cũ. Có thể tìm thấy tại hội sách này những tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài và Việt Nam như: "Những người khốn khổ" (Vichto Huygo-trọn bộ 2 tập), "Miếng da lừa" (Honoré de Banlzac), "Thép đã tôi thế đấy" (Nicolai A.Ostrovsky), "Kinh dịch trọn bộ" (Ngô Tất Tố), "Đất nước Việt Nam qua các đời" (Đào Duy Anh)...

Xếp hàng để trả tiền mua sách

Trong 6 ngày diễn ra (từ 23-28/10/2019), Hội sách nửa giá lần này cũng đã thu hút hàng chục nghìn bạn đọc. Thực tế, họ đến không phải vì sự hiếu kỳ mà họ đến để được thưởng thức món ăn tinh thần quý giá từ sách. Tại hội sách, nhiều nhất vẫn là lứa tuổi học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó là công chức, các bậc phụ huynh và cả những người cao tuổi. Một trong những hình ảnh đẹp được lưu lại trong những ngày diễn ra Hội sách nửa giá đó chính là hình ảnh bạn đọc xếp hàng để trả tiền mua sách. Điều thật quý giá trong thời đại công nghệ 4.0 và hiếm thấy tại các nhà sách ở Thanh Hóa. Chia sẻ của sinh viên Lê Thị Thùy Nhung, khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hồng Đức: “Tôi tìm thấy ở đây rất nhiều cuốn sách hay, chất lượng, kể cả những cuốn sách được tái bản hay những cuốn sách mới, tất cả đều rất tuyệt vời. Thú vị là những cuốn sách tôi yêu thích đều phù hợp với túi tiền và tôi nghĩ, ai cũng có thể mua được”.

Trong cách nhìn của Vũ Đình Nam, một thành viên của Câu lạc bộ sách cổ Thanh Hóa, cho rằng: "Khi giới trẻ như đang sống trong một thế giới im lặng, họ thích sống trong thế giới của công nghệ hơn so với đọc sách thì hội sách nửa giá đang tạo điều kiện cho bạn trẻ Thanh Hóa được tìm hiểu về sách, đến gần với sách hơn. Tôi nghĩ các bạn trẻ Thanh Hóa đang hòa nhập chứ không hòa tan"...

Chưa bao giờ ở Thanh Hóa có một ngày hội đọc sách đẹp như ở Hội sách nửa giá. Bởi ở đây, ngay cả những cuốn sách có giá trị, những cuốn sách mà nhiều người tưởng như không bao giờ có được thì họ đã lại mua được ở trong Hội sách nửa giá này. Qua đó cũng để nhận ra một điều: Thị trường sách là phong phú, đa dạng nhưng tại sao vẫn không thể thu hút được sự quan tâm của nhiều độc giả. Với sách, có 2 tiêu chí được đặt ra đó là chất lượng và giá, nếu giá cao thì sách sẽ khó bán. Hơn nữa, trong thời công nghệ 4.0, việc quên sách cũng là điều dễ hiểu. Nhưng với Hội sách nửa giá đó là câu chuyện về sự tôn vinh giá trị của sách, là cơ hội để đam mê sách trở thành hiện thực. Hội sách nửa giá thu hút được đông đảo bạn đọc không những vì có sự lựa chọn về nội dung mà còn hợp lý về giá cả. Hội sách được bạn đọc xứ Thanh quan tâm chính là vì lẽ đó.

“Thanh Hóa là địa phương có nhu cầu đọc sách lớn, có thể sánh cùng các thành phố khác như Đà Nẵng, Hải Phòng mà chúng tôi vừa tham gia. Dự kiến sang năm, Alpha Books sẽ tổ chức thành 2 đợt ở Thanh Hóa, vào khoảng tháng 3 hoặc vào Ngày sách Việt Nam. Qua Hội sách nửa giá, chúng tôi muốn hướng đến mục đích tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Đồng thời tôn vinh người đọc, các cá nhân, tập thể tham gia vào quá trình sáng tác, sưu tầm, xuất bản, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách" - ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng Truyền thông của Công ty Cổ phần sách Alpha cho biết.

Sẽ còn đọng lại mãi những dư âm ngọt ngào qua Hội sách nửa giá mà ở đó như nhân lên giá trị của sách và tình yêu dành cho sách, như một thông điệp mà nhà văn Nga C.Pautốpxki đã từng gửi gắm: “Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới”.

Hoàng Việt Anh


Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]