(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (29/5), Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát công tác quản lý Nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Như Thanh từ năm 2015 đến nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Như Thanh

Sáng nay (29/5), Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát công tác quản lý Nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Như Thanh từ năm 2015 đến nay.

Như Thanh là huyện có nhiều tiềm năng phát triển đa dạng các sản phẩm, loại hình du lịch như: du lịch tâm linh Mẫu Phủ Na Sung (xã Hải Vân), đền Phủ Na (Xuân Du), đền Bạch Y Công Chúa (xã Phú Nhuận), đền Đức Ông Khe Rồng (thị trấn Bến Sung); du lịch cộng đồng làng Rọoc Răm (Xuân Phúc); VQG Bến En; hang Ngọc; hồ Yên Mỹ; hang Lò Cao Kháng Chiến Hải Vân.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Nhằm khai thác hợp lý nguồn tài nguyên phát triển du lịch, công tác quản lý quy hoạch về phát triển du lịch được huyện Như Thanh đặc biệt chú trọng. Theo đó huyện đã từng bước quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo đúng vị trí, quy mô diện tích. Cụ thể, huyện đã quy hoạch tỉ lệ 1/500 khu di tích lịch sử và danh thắng Phủ Na; quy hoạch tỉ lệ 1/2000 khu di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Lò Cao Kháng Chiến Hải Vân. Với tổng nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho du lịch từ năm 2015 đến nay là 39,9 tỷ đồng; tổng nguồn kinh phí xã hội hóa là 8 tỷ đồng.

Nhìn chung công tác quản lý nhà nước về du lịch của huyện từ năm 2015 đến nay từng bước được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả từng bước được nâng cao. Đặc biệt, kết cấu hạ tầng du lịch được sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, nhiều công trình được đầu tư mới góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Đoàn công tác tham quan, khảo sát tại hang Lò Cao Kháng Chiến Hải Vân.

Thảo luận tại buổi làm việc, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Đồng thời tập trung làm rõ một số tồn tại, hạn chế.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh nhấn mạnh Như Thanh cần tăng cường việc quản lý quy hoạch, tránh để xảy ra việc phá vỡ quy hoạch. Cùng với đó, trong thời gian chờ đợi nhà đầu tư phát triển du lịch tại khu du lịch sinh thái Bến En, huyện cần chú trọng phát triển các điểm đến khác trên địa bàn toàn huyện, kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ du lịch; đấu mối với các đơn vị lữ hành để kết nối các khu, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh. Cùng với việc xây dựng chiến lược phát triển cần mở rộng việc đào tạo, tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người dân địa phương

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã có buổi tham quan, khảo sát thực địa tại VQG Bến En,hang Lò Cao Kháng Chiến Hải Vân và đền Đức Ông Khe Rồng.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]