(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 29/8, tại Nhà hát Lớn - TP. Hà Nội lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND, NSƯT vinh danh 391 nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc đã diễn ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa có thêm 3 Nghệ sĩ Nhân dân và 9 Nghệ sĩ ưu tú

Chiều 29/8, tại Nhà hát Lớn - TP. Hà Nội lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND, NSƯT vinh danh 391 nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc đã diễn ra.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu cao quý cho các nghệ sĩ vừa được phong tặng NSND (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, ngày 12/8/2019, Chủ tịch nước đã ký các Quyết định số 1358/QĐ-CTN, 1359/QĐ-CTN chính thức truy tặng, phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) cho 391 nghệ sĩ.

Cụ thể có 5 cá nhận được truy tặng danh hiệu NSND, 8 cá nhân được truy tặng danh hiệu NSƯT. Ngoài ra là quyết định phong tặng danh hiệu NSND cho 79 cá nhân, phong tặng danh hiệu NSƯT cho 299 cá nhân

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu NSƯT cho các nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Trương Hải Thọ trong niềm vui được nhận danh hiệu NSND.

Niềm vui với xứ Thanh là tại Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSUT lần thứ IX này, tỉnh Thanh Hóa có 3 cá nhân nhận danh hiệu NSND, và 9 cá nhân NSUT.

Danh sách 3 nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu NSND gồm các nghệ sĩ: Trương Hải Thọ (Đạo diễn - Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa); NSƯT Nguyễn Thị Mai Lan (Diễn viên - Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa); NSƯT Nguyễn Ngọc Quyền (Diễn viên - Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa).

Danh sách NSUT gồm: bà Nguyễn Thị Băng Thanh - Thanh Thanh (Diễn viên hát, Nhà hát Ca Múa Kịch Lam Sơn); ông Trịnh Đình Dũng (Quốc Dũng) - Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống); ông Trương Quốc Chiến (Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống); bà Nguyễn Thị Hải - Phương Hải (Diễn viên, Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn); ông Hoàng Văn Châu - Hoàng Giang Châu (Diễn viên, Chỉ đạo nghệ thuật, Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn); ông Nguyễn Văn Ngàn- Đại Ngàn (Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hoá); ông Nguyễn Hữu Chính - Minh Chính (Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hoá); bà Lê Thị Thuý Hường (Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hoá); Lê Anh Tuấn (Diễn viên hát, Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn).

Nghệ sĩ Nhân dân là danh hiệu cao nhất Nhà nước trao tặng cho các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Nhà nước từng tổ chức tám đợt xét duyệt vào các năm 1984, 1988, 1993, 1997, 2001, 2007, 2011, 2015.

Người được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân phải có ít nhất 20 năm kinh nghiệm, đã được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú từ 5 năm trở lên, được tặng ít nhất hai giải vàng hoặc một giải vàng và hai giải bạc tại các liên hoan, hội diễn nghệ thuật cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế và các hội văn học nghệ thuật Trung ương từ khi được trao danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực cống hiến và tài năng nghệ thuật xuất sắc của các nghệ sĩ, góp phần trực tiếp xây dựng nghệ thuật của dân tộc, được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu.

K.H


K.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!