(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong thời kỳ đổi mới - Hội nhập và phát triển bền vững đất nước”, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II được diễn ra tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang từ 18-20/11/2016.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa tham dự Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II

(VH&ĐS) Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong thời kỳ đổi mới - Hội nhập và phát triển bền vững đất nước”, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II được diễn ra tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang từ 18-20/11/2016.

Ngày hội năm nay có sự tham gia của 13 tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk... Chương trình ngoài phần lễ và phần hội, còn có nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch sẽ được tổ chức như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn nét đẹp trong trang phục phụ nữ dân tộc Mông; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc Mông; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của dân tộc Mông và ẩm thực dân tộc Mông; Triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Mông; Thi đấu một số môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian (Bắn nỏ, Đánh tu lu, Ném Pao, Đánh yến); Trải nghiệm du lịch vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn...

Đoàn nghệ thuật dân tộc Mông Thanh Hóa gồm hơn 20 diễn viên không chuyên (nòng cốt là những người Mông ở Mường Lát) tham gia nhiều tiết mục. Trong đó, có một số tiết mục chính là: Độc tấu khèn Mông, hát ru Mông đơn ca nữ: Người Mông ơn Đảng muôn đời, hòa tấu nhạc cụ dân tộc: Mừng xuân mới, tiết mục múa: Ngày hội trên bản Mông.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên khẳng định: Các chương trình tham gia được chuẩn bị chu đáo, nội dung đặc sắc, hình thức phong phú, phù hợp và có tính nghệ thuật cao, nhiều nét mới, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân; chọn lọc đặc trưng văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông, tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng, đề cao vai trò chủ thể văn hóa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại.

K.H



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]