(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 6/4, tại xã Ngư Lộc, UBND huyện Hậu Lộc đã long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Lễ hội cầu ngư xã Ngư Lộc”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thêm cơ hội bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Cầu Ngư xã Ngư Lộc

Sáng ngày 6/4, tại xã Ngư Lộc, UBND huyện Hậu Lộc đã long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Lễ hội cầu ngư xã Ngư Lộc”.

Dự lễ có các đồng chí: Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL; Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VH,TT&DL; Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Duy Phương -Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL;cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Đồng chí Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL trao Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Cầu Ngư xã Ngư Lộc và hoa cho lãnh đạo huyện Hậu Lộc.

Lễ hội Cầu Ngư xuất phát từ Lễ hội Cầu Mát của cư dân làng Diêm Phố. Lễ hội có từ khi làng mới thành lập vào thời nhà Hậu Lê, trải qua nhiều thế kỷ vẫn được bảo tồn và phát huy giá trị.

Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của xã Ngư Lộc, cũng là lễ hội lớn nhất và đặc trưng nhất vùng ven biển xứ Thanh. Lễ hội Cầu Ngư được tổ chức thường niên từ ngày 21 đến 24 tháng 2 (Âm lịch), thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia.

Ngày 11/9/2017, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL ban hành Quyết định số 3421/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia trong đó có Lễ hội Cầu Ngư xã Ngư Lộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền khẳng định những giá trị to lớn của Lễ hội Cầu Ngư trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể xứ Thanh nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Hậu Lộc, xã Ngư Lộc và các ngành có liên quan phải hết sức quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất, cùng bà con nhân dân tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản quý giá này. Bên cạnh đó, cần phát huy nội lực, tăng cường những biện pháp tích cực để quản lý, bảo vệ, tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy tốt công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản; chú trọng công tác giáo dục truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Lễ đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Lễ hội Cầu Ngư xã Ngư Lộc” diễn ra sôi nổi với nhiều trò chơi, trò diễn dân gian.

Lễ đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Lễ hội Cầu Ngư xã Ngư Lộc” vàkhai mạc Lễ hội Cầu Ngư năm 2018 diễn ra sôi nổi với các trò chơi trò diễn dân gian, như: Thi hò đối, trò đua thuyền, cờ người, hát ghẹo….Thông qua lễ hội còn giúp nâng cao tính cố kết cộng đồng làng biển, vững vàng ra khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hải Lộc


Hải Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]