(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Trong các ngày từ 9 - 11/3 (tức 12 đến 14 tháng 2 âm lịch), xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ hội chùa Vồm (Bàn A Sơn).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thiệu Khánh tổ chức Lễ hội chùa Vồm

(VH&ĐS) Trong các ngày từ 9 - 11/3 (tức 12 đến 14 tháng 2 âm lịch), xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ hội chùa Vồm (Bàn A Sơn).

Nghi lễ cúng Phật tại Lễ hội chùa Vồm.

Dù trời mưa, nhưng ngay từ sáng sớm, người dân trong xã cùng đông đảo khách thập phương gần xa đã đổ về chùa Vồm dâng hương, lễ phật.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi lễ cúng phật. Phật hội diễn ra tưng bừng với các trò chơi truyền thống, như kéo co, đánh bài điếm, đu dây...

Cụm di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh chùa Vồm - Bàn A Sơn được xây dựng từ thời Hậu Lê. Năm 1989, cụm di tích vinh dự được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của nhân dân địa phương, mà còn là nơi bảo tồn và lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của ông cha. Góp phần xây dựng, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Thông qua lễ hội, người dân gửi gắm mong ước cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, bình an, khỏe mạnh.

Trung Lê



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]