(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Ngày 21/10, UBND TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2015) và 5 năm triển khai Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình (2010 - 2015).

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Thanh Hóa tổng kết 15 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

(VH&ĐS) Ngày 21/10, UBND TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2015) và 5 năm triển khai Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình (2010 - 2015).

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Đào Trọng Quy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Năm 2015, thành phố có 90% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 419/419 phố, thôn khai trương văn hóa, 37/37 phường, xã đã phát động "Phường, xã văn hóa", Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (đạt 89%); được công nhận danh hiệu "Phố, thôn văn hóa" lần đầu 392 phố, thôn (đạt 93%); 100% phố, thôn có nhà văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực....

Qua 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình, các câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tại các phường, xãđược cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm chỉ đạo, nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, thành phố phấn đấu 95% phố, thôn đạt danh hiệu “"Phố, thôn văn hóa"” lần đầu, 75% đến 85% phố, thôn duy trì và đạt danh hiệu “"Phố, thôn văn hóa"” công nhận lại các giai đoạn duy trì 3 năm liên tục, 60% phường đạt danh hiệu "“Phường đạt chuẩn văn minh đô thị"”, 100% xã đạt danh hiệu “"Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”", 100% các hộ gia đình đăng ký danh hiệu "“Gia đình văn hóa"”, phấn đấu đạt từ 85 đến 92%...

Tại hội nghị, 34 tập thể và 27 cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo phong trào "“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"”; nhiều cá nhân, tập thể được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình.

Trung Hiế u


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]