(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 24/9, TP Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Thanh Hóa: Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Chiều ngày 24/9, TP Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa cùng đại diện xã, phường và các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào.

Bà Phạm Thị Việt Nga - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Nhìn lại kết quả sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TP Thanh Hóa đã ghi nhận nhiều kết quả. Cụ thể, việc thực hiện 5 nội dung của phong trào: Đoàn kết giúp đỡ nhau “Xóa đói giảm nghèo”, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng đã trở thành nét đẹp. Trong đó, nhiều phong trào đã được MTTQ và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ, đạt kết quả. Tổ chức vận động nhân dân ủng hộ được hơn 37 tỷ đồng để hỗ trợ, xây mới, sửa chữa gần 700 nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương; xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh; thực hiện nếp sống văn minh, kỷ cương, pháp luật (xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện…); xây dựng môi trường văn hóa sạch - đẹp - an toàn; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác vệ sinh môi trường, góp phần động viên, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình về bảo vệ môi trường, cảnh quan môi trường thành phố ngày càng “Xanh - sạch - đẹp”; xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

Nếu như năm 2000, toàn TP Thanh Hóa mới có 4 nhà văn hóa, năm 2004 có 51 nhà văn hóa thì đến nay, đã có 311/311 phố, thôn có nhà văn hóa, trong đó có 227 nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ VHTT&DL với các trang thiết bị đảm bảo cơ bản việc phục vụ sinh hoạt cho người dân. Hiện nay, TP Thanh Hóa có 1 Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, 1 nhà văn hóa thiếu nhi, 1 thư viện, 2 quảng trường và 5 công viên quy mô lớn…

Cùng với đó, TP Thanh Hóa đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện 7 phong trào như: Xây dựng“Gia đình văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa, đến cuối năm 2019 đã có 267/311 phố, thôn đạt danh hiệu văn hóa; xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào học tập, lao động sáng tạo; và phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến.

Đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2020.

Có được những kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, được mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP Thanh Hóa tích cực hưởng ứng. Sau 20 năm nhìn lại, hạ tầng cơ sở, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố đã thay đổi, phát triển; tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được phát huy mạnh mẽ, các hoạt động nhân đạo từ thiện, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống thu hút nhiều cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị, phố, thôn tham gia…Từ đó đó góp phần đẩy lùi, ngăn chặn tiêu cực, lạc hậu, tệ nạn xã hội; đưa TP Thanh Hóa đạt đô thị loại 2 năm 2004, đô thị loại 1 năm 2014 và đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019…

Bên cạnh những kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tại hội nghị tổng kết cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế: các phong trào có tiến bộ song chưa đồng đều, còn chạy theo hình thức; một số ban vận động ở cơ sở chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm; một bộ phận nhân dân chưa thực sự nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia phong trào; vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp; công tác tuyên truyền vận động chưa thường xuyên; một bộ phận cán bộ công chức, đảng viên thiếu gương mẫu chấp hành nếp sống mới trong việc cưới, việc tang…Từ những tồn tại, hạn chế, hội nghị đã đề ra mục tiêu cụ thể cho phong trào đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Lái - Phó Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thanh Hóa đề nghị TP Thanh Hóa trong thời gian tới, từ những kết quả đã đạt được tiếp tục cố gắng, sát sao lãnh đạo, chỉ đạo để từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế. Đề ra mục tiêu cụ thể rõ ràng để tiếp tục là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh.

Nhân dịp này, đã có 18 tập thể và 27 cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 – 2020.

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]