(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Trong tháng 4, Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn đã tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật phong phú, đa dạng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của ngành VH,TT&DL.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn: Ấn tượng các hoạt động nghệ thuật tháng 4

(VH&ĐS) Trong tháng 4, Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn đã tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật phong phú, đa dạng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của ngành VH,TT&DL.

Nổi bật nhất trong các hoạt động này, từ ngày 15 - 23/4, tại Nhà hát Lam Sơn đã diễn ra Liên hoan độc tấu và hoà tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2017. Liên hoan do Bộ VH,TT&DL và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức thu hút hàng nghìn nhạc sỹ, diễn viên, nhạc công trên khắp mọi miền đất nước tham gia. Với các chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống đa dạng, phong phú có nội dung, chất lượng nghệ thuật cao, Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong tỉnh.

Tiết mục tham gia Liên hoan độc tấu của dàn nhạc Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn.

Trong liên hoan này, Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn đã tham gia hòa tấu dàn nhạc “Trẩy hội” của nhạc sỹ Nguyễn Hoàng Giang. Tiết mục đã đạt Huy chương Bạc, cùng với Bằng khen do Hội Nhạc sỹ Việt Nam trao tặng cho nhạc sỹ.

Chương trình tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Cũng trong tháng 4, Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn đã dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật, như: Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở VH,TT&DL; Chương trình kỷ niệm 110 năm Du lịch Sầm Sơn và Khai trương Du lịch Sầm Sơn 2017; phục vụ đêm nhạc “Hoàng Hiền - Những mùa hoa còn mãi”; Chương trình tại Lễ khai mạc triển lãm “Đại thắng mùa xuân năm 1975 và những đóng góp của quân và dân Thanh Hóa” diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Quảng cáo tỉnh

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở VH,TT&DL.

Đoàn Kịch nói đã lựa chọn, dàn dựng vở kịch nói “Nghĩa tình đồng đội” của tác giả Hà Ly trên chuyên mục Sân khấu truyền hình chiều thứ 7 nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cảnh trong vở “Nghĩa tình đồng đội”.

Lê Thảo



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]