(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Trong tháng 12/2016, tại Nhà hát Lam Sơn đã diễn ra nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật sôi nổi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn: Sôi nổi các hoạt động nghệ thuật tháng 12

(VH&ĐS) Trong tháng 12/2016, tại Nhà hát Lam Sơn đã diễn ra nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật sôi nổi.

Trung tâm Anh ngữ Goldenkeyy tổ chức đón giáng sinh tại Nhà hát

Theo đó, Hội diễn văn nghệ quần chúngkỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Nhà máy Z111 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng được diễn ra tại Nhà hát vào ngày 18/12, với chủ đề “Nhà máy Z111 - Vinh quang một chặng đường”.

Nhà hát Lam Sơn thực hiện chương trình nghệ thuật tại buổi gặp mặt kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam của UBND TP Thanh Hóa.

Tiếp đó, ngày 19/12 , UBND TP Thanh Hóa tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ quân đội, công an đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 27 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. Các ngày 23 - 24/12, Trung tâm Anh Ngữ Golden Key, Học viên Giáo dục Apluts đón giáng sinh 2016.

Tiếp nối các hoạt động diễn ra tại Nhà hát, đoàn Kịch nói biểu diễn chương trình Sân khấu thiếu niên nhi đồng “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” phục vụ các cháu Tiểu học và Mầm non trên địa bàn thành phố.

Cảnh trong vở "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn".

Bên cạnh đó, đoàn đã tìm chọn và dàn dựng vở kịch “Cuộc chiến vùng biên” của tác giả Xuân Quang - Giang Châu với chủ đề Chiến sỹ biên phòng với cuộc chiến chống tội phạm ma tuý. Vở diễn phát sóng trên chuyên mục Sân khấu truyền hình chiều thứ 7 số tháng 12 nhân kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Cảnh trong vở “Cuộc chiến vùng biên”.

Cũng trong tháng 12, đoàn Ca múa đã xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế khu vực Bắc Trung bộ; phục vụ Công ty Điện lực Thanh Hoá tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng sử dụng điện năm 2016; Chương trình chào mừng 20 năm ngày thành lập Công an huyện Quan Sơn; chương trình tại Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Thiệu Hoá; Chương trình phục vụ Đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước nghiên cứu thực tế, thăm quan, trao đổi kinh nghiệm tại Thanh Hoá. Đặc biệt phục vụ chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm 5 năm Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận Di sản văn hoá thế giới.

Lê Thảo


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]