(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 24/2, tại hội trường Báo Tiền phong (Hà Nội), đã diễn ra buổi gặp mặt đầu xuân của Ban liên lạc văn nghệ sĩ - nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội hướng tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gắn kết văn nghệ sĩ - nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội

Sáng 24/2, tại hội trường Báo Tiền phong (Hà Nội), đã diễn ra buổi gặp mặt đầu xuân của Ban liên lạc văn nghệ sĩ - nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội hướng tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở TT&TT Thanh Hóa; cùng đông đảo văn nghệ sĩ, nhà báo là người Thanh Hóa đang công tác tại Hà Nội.

Quang cảnh buổi gặp mặt văn nghệ sĩ - nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội.

Gặp mặt đầu xuân của Ban liên lạc văn nghệ sĩ - nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội là chương trình được tổ chức thường niên, nhằm gặp gỡ, giao lưu trao đổi kiến thức, hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống, cũng như tạo khối đoàn kết, gắn bó trong giới văn nghệ sỹ và nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội.

Trong năm 2018, Ban liên lạc văn nghệ sĩ - nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội đã có nhiều hoạt động sôi nổi, như: Tặng sách cho thư viện tỉnh Thanh Hóa, ủng hộ đồng bào vùng lũ, kết nối với Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội...

Bước sang năm 2019, ngoài việc giới thiệu Ban chấp hành của Ban liên lạc năm 2019, tiếp tục các hoạt động về sáng tác, quảng bá; các hoạt động an sinh xã hội thì nhiệm vụ trọng tâm của Ban liên lạc văn nghệ sĩ - nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội là hướng tới sự kiện kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đánh giá cao tính thiết thực và ý nghĩa to lớn của chương trình, buổi gặp mặt đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh cũng như tăng tình đoàn kết, gắn bó tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa giới văn nghệ sỹ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội.

Sau khi nêu khái quát một số thành tựu của tỉnh nhà trong năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Phát đề nghị giới văn nghệ sỹ, nhà báo xứ Thanh đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các hoạt động nhằm chào mừng, hướng tới các sự kiện kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]