(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối ngày 21/12, tại Nhà hát Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa phối hợp Ban liên lạc văn nghệ sỹ - Nhà báo Xứ Thanh tại Hà Nội, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giao lưu Đoàn nhạc sỹ - nghệ sỹ xứ Thanh

Tối ngày 21/12, tại Nhà hát Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa phối hợp Ban liên lạc văn nghệ sỹ - Nhà báo Xứ Thanh tại Hà Nội, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tặng hoa cho đoàn nghệ sỹ - nhạc sỹ Xứ Thanh tại buổi giao lưu, gặp gỡ.

Đây là hoạt động chào mừng 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2018), 30 năm ngày Biên phòng toàn dân.

Trong những ngày qua, đoàn nhạc sỹ - nghệ sỹ xứ Thanh đã có nhiều chuyến đi thực tế, về với cán bộ chiến sĩ Đảo Mê, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo. Sau chuyến đi thực tế, tại đêm gặp gỡ, giao lưu, những nhạc sỹ - nghệ sỹ đã chia sẻ những tâm tư, tình cảm, thể hiện các sáng tác đặc sắc của mình qua chuyến đi thực tế là các bài thơ, bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, đặc biệt sự hy sinh, đóng góp thầm lặng của những người lính ngày đêm canh giữ biển trời, giữ vững an ninh biên giới của quê hương Thanh Hóa; truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhiều nhạc sỹ - nghệ sỹ tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia, lăn lội với thực tế và cho ra đời những ca khúc ý nghĩa, đem lại nhiều cảm xúc cho những đại biểu, khán giả về tham dự buổi giao lưu, gặp gỡ.

Nhiều ca khúc do các nhạc sỹ xứ Thanh sáng tác ca ngợi đóng góp thầm lặng của các chiến sỹ, lực lượng vũ trang được biểu diễn tại buổi giao lưu.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Nghệ sỹ Nhân dân Thế Hoa xúc động chia sẻ: Thay mặt những nghệ sỹ - nhạc sỹ xứ Thanh tại Hà Nội cảm ơn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự Thanh Hóa đã quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn có chuyến đi thực tế ý nghĩa, buổi giao lưu ấm áp, nghĩa tình. Đây là dịp để những nhạc sỹ - nghệ sỹ là con em Thanh Hóa tại Hà Nội được về thăm quê hương và giao lưu với cán bộ, chiến sỹ; tri ân đối với các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ đã và đang ngày đêm cầm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo Tổ quốc. Từ đó thắt chặt tình đoàn kết quân dân, niềm tự hào dân tộc, xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]