(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối 28/11, huyện Đông Sơn đã tổ chức chung kết hội thi: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; xây dựng con người Đông Sơn năng động, sáng tạo - thân thiện; xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; xây dựng con người Đông Sơn năng động, sáng tạo - thân thiện"

Tối 28/11, huyện Đông Sơn đã tổ chức chung kết hội thi: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; xây dựng con người Đông Sơn năng động, sáng tạo - thân thiện; xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu”.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở VH,TT&DL; Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh; các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Sơn và trên 100 diễn viên không chuyên, các cổ động viên đến từ 5 đơn vị: Đông Văn, Đông Minh, Đông Anh, Bệnh viện Đa khoa, Trường THPT Đông Sơn 1.

Các đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hải - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng cờ lưu niệm và hoa cho các đội tham gia chung kết hội thi.

Gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 09 về Phát huy giá trị truyền thống lịch sử văn hóa, xây dựng con người Đông Sơn năng động, sáng tạo - thân thiện nhằm giáo dục nâng cao niềm tự hào về truyền thống quê hương; nâng cao trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử văn hóa quý báu của quê hương Đông Sơn chúng ta, đồng thời vun đắp, xây dựng hình ảnh người Đông Sơn năng động, sáng tạo - thân thiện góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, kiểu mẫu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng cuộc thi.

Phần thi của đơn vị xã Đông Minh.

5 đội tham gia chung kết đã trải qua 4 phần thi gồm: Màn chào hỏi, phần thi kiến thức, năng khiếu và hùng biện. Với sự đầu tư chuẩn bị công phu, các đội thi đã mang đến hội thi nhiều tiết mục hát múa đặc sắc; đồng thời đã thể hiện được kiến thức hiểu biết sâu rộng về lịch sử huyện Đông Sơn, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để từ đó gắn học tập và làm theo Bác vào thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Cuộc thi mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc trong công tác tuyên truyền giáo dục, đồng thời là dịp để Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Sơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; cùng quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng con người Đông Sơn năng động, sáng tạo, thân thiện xây dựng Đông Sơn sớm trở thành huyện kiểu mẫu, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh Kiểu mẫu như sinh thời Bác Kính yêu hằng mong đợi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao thưởng cho một số phần thi ấn tượng trong vòng thi cụm và Ban Thường vụ Huyện ủy trao Giấy khen cho 3 đội đạt giải Ba, 1 đội đạt giải Nhì và 1đội đạt giải Nhất của đêm chung kết.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]