(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 24/11, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra mắt sau hơn một năm công bố quyết định thành lập trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại ba đoàn nghệ thuật Chèo, Tuồng, Cải lương trực thuộc sở VH,TT&DL Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ra mắt Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa

Sáng ngày 24/11, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra mắt sau hơn một năm công bố quyết định thành lập trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại ba đoàn nghệ thuật Chèo, Tuồng, Cải lương trực thuộc sở VH,TT&DL Thanh Hóa.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ ra mắt Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa.

Dự lễ ra mắt Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VH,TT&DL; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở VHTT&DL; các sở, ban, ngành liên quan; các Nhà hát trung ương và tỉnh bạn; cùng đông đảo các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên gắn bó với các đoàn nghệ thuật và nay là Nhà hát Nghệ thuật truyền thống.

Ngày 27/2/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định số 592/QĐ-UBND về việc thành lập Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại ba đoàn nghệ thuật Chèo, Tuồng, Cải lương, trực thuộc sở VH,TT&DL. Nhà hát là đơn vị sự nghiệp công lập có thu và trụ sở làm việc tại số 20 Nguyễn Du, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa).

Nhà hát được thành lập với các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể được nêu trong quyết định. Theo đó, Giám đốc Sở VHTT&DL đã ký quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý Nhà hát: NSƯT Trương Hải Thọ - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát; NSND Hàn Hải - Phó Giám đốc, kiêm Trưởng đoàn Chèo; NSƯT Vũ Trọng Hải - Phó Giám đốc, kiêm Trưởng đoàn Cải lương; NS Nguyễn Hữu Chính - Phó Giám đốc, kiêm Trưởng đoàn Tuồng; NSƯT Vũ Thị Hảo - Phó Giám đốc, kiêm Trưởng đoàn Dân ca dân vũ.

Thành lập Nhà hát Nghệ thuật truyền thống được xem là quyết định đúng đắn, phù hợp với thực tế phát triển, được đông đảo nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật và công chúng ủng hộ.

Lãnh đạo Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa và Tập đoàn Mai Linh thỏa thuận hợp tác.

Dự và phát biểu tại lễ ra mắt Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục Trưởng cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VH,TT&DL cho biết: Việc thành lập Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất ba đoàn nghệ thuật Tuồng, Chèo, Cải lương là cộng hưởng lợi thế để triển mạnh hơn, từ đó đưa nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến với quảng đại quần chúng nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Lê Văn Nam đề nghị Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tiếp tục nỗ lực cố gắng để từng bước khắc phục khó khăn để trở thành trung tâm của nghệ thuật truyền thống tỉnh nhà.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn, sở VHTT&DL, NSƯT Trương Hải Thọ - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Nghệ thuật truyền thống khẳng định quyết tâm cố gắng của tập thể lãnh đạo và các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát. Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, sẽ cống hiến hết mình, mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật truyền thống trong và ngoài tỉnh những chương trình, tiết mục, vở diễn đặc sắc, mang đậm sắc thái văn hóa xứ Thanh.

Lễ ra mắt Nhà hát cũng đặc biệt ấn tượng với chương trình nghệ thuật được dàn dựng đặc sắc, công phu. Trong đó, mở màn với tiết mục trống hội “Hào khí xứ Thanh - tinh hoa hội tụ” và kết thúc với “Sắc màu xứ Thanh” mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Cũng tại buổi lễ ra măt Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa, ông Hồ Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tập đoàn Mai Linh đã trao tặng chiếc xe 29 chỗ cho Nhà hát. Đồng thời, lãnh đạo hai đơn vị đã cùng nhau ký kết thỏa thuận hợp tác, cùng phát triển.

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]