Tin liên quan
Đọc nhiều
Bóng chuyền hơi - Môn thể thao mang lại sự gắn kết và vui khoẻ
Bóng chuyền hơi là môn thể thao dễ chơi, dễ tập luyện, ít tốn kém. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá hiện nay, môn thể thao này thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia tập luyện hàng ngày. Trái bóng không chỉ mang lại sức khỏe, niềm vui mà còn tăng cường mối giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết.

Bóng chuyền hơi là môn thể thao phù hợp với phụ nữ và những người cao tuổi
Rộn vang tiếng cười
Mỗi khi chiều về, những người có cùng đam mê, sở thích bóng chuyền hơi của phường Nam Sầm Sơn lại có mặt tại sân bóng để tập luyện, giao lưu môn thể thao này. Trên sân bóng, các thành viên với nhiều lứa tuổi khác nhau đều say sưa luyện tập trong không khí vui vẻ, rộn ràng tiếng cười. Bà Lê Thanh Hương, tổ dân phố Đông Đức, phường Nam Sầm Sơn chia sẻ: “Tôi chơi bóng chuyền hơi đã nhiều năm nay. Môn này không đòi hỏi sức bền quá lớn, lại ít va chạm nên rất phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày ra sân khoảng một tiếng là thấy khỏe khoắn, vui vẻ cả ngày”.
Phát triển phong trào từ thiết chế thể thao
Trên địa bàn phường Nam Sầm Sơn hiện nay, tất cả các tổ dân phố đều có câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Vì vậy, việc tuyển chọn vận động viên tham dự các giải đấu do phường tổ chức đều diễn ra thuận lợi. Bóng chuyền hơi được đánh giá là một trong những môn thể thao có mức độ xã hội hóa cao. Việc tổ chức đội, mua sắm trang thiết bị như bóng, lưới, đồng phục... chủ yếu do người dân tự nguyện đóng góp. Ngoài khuôn viên của trường học, công sở, nhà văn hóa, một bộ phận người dân còn tận dụng các mảnh đất trống để làm sân tập.
Bà Trần Thị Tình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nam Sầm Sơn cho biết: “Bóng chuyền hơi nữ không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe, bộ môn này còn huy động sức mạnh của tập thể. Sự đoàn kết, thống nhất trong một đội bóng là điều rất quan trọng. Giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được tổ chức với mục đích lan tỏa phong trào, tạo cơ hội cho các câu lạc bộ được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, xây dựng hình ảnh người phụ nữ trong thời đại mới”.
Không chỉ khu vực thành thị, nông thôn, ở các xã miền núi, vùng cao, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, bóng chuyền hơi cũng xuất hiện khắp các thôn, bản. Được biết, những năm gần đây, môn thể thao này được đưa vào các giải đấu trong những dịp lễ hội, ngày hội văn hóa, thể thao do các xã tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Môn bóng chuyền hơi được đưa vào thi đấu trong các ngày kỷ niệm và lễ hội
Ông Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc sở Văn hoá – Thể thao & Du lịch Thanh Hoá cho biết: “Trên địa bàn tỉnh hiện nay có khoảng hơn 1.000 câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Vì vậy, bóng chuyền hơi đã được lồng ghép vào hoạt động phong trào thể thao giữa các thôn, bản và tổ dân phố với nhau. Nhiều trường học cũng đã lựa chọn bộ môn bóng chuyền hơi vào các giải thi đấu giữa các thầy, cô giáo, học sinh và các trường. Nhờ tính chất nhẹ nhàng, không kén người chơi, môn thể thao này đã khơi dậy niềm yêu thích thể thao trong nhiều đối tượng, kể cả người lần đầu tham gia. Đặc biệt, Hội Người cao tuổi, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... cũng đã từng bước đưa môn bóng chuyền hơi vào các giải thi đấu thể thao hàng năm.”
Phong trào bóng chuyền hơi phát triển từ nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh đã tạo thuận lợi trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các giải đấu, từ đó góp phần khuyến khích phong trào ngày thêm lan tỏa. Với sự vào cuộc của các ngành chức năng và thiết chế thể thao tại cơ sở ngày càng được quan tâm đầu tư, việc tập luyện, thi đấu bóng chuyền hơi nói riêng, các môn thể thao nói chung sẽ góp phần tích cực đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Duy Tính
{name} - {time}
-
2025-11-12 15:09:00Hisamitsu Việt Nam đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 33
-
2025-11-07 11:06:00Gym giữa nhịp sống hiện đại
-
2025-11-07 08:55:00Lịch thi đấu của các Đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33






