(vhds.baothanhhoa.vn) - Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Cẩm Thủy ngày càng phát triển sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cẩm Thủy nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Cẩm Thủy ngày càng phát triển sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cẩm Thủy nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóaCán bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Thanh Hóa luyện tập cùng Câu lạc bộ văn nghệ xã Cẩm Lương (Cẩm Thủy).

Để phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng đi vào chiều sâu, những năm qua, huyện Cẩm Thủy đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH. Các ngành, đoàn thể, địa phương trong huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”... Đồng thời, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển phong trào theo từng giai đoạn cụ thể, lồng ghép các nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH với các phong trào, cuộc vận động, thi đua khác.

Cùng với đó, huyện đã quan tâm, chỉ đạo, huy động các nguồn lực xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho Nhân dân. Đến nay, các địa phương trong huyện đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao gắn với quy hoạch XDNTM; thực hiện lồng ghép các cơ chế, chính sách đã ban hành với kinh phí trong Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM; vận động, kêu gọi xã hội hóa để xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao.

Trên cơ sở đó, hầu hết các thôn, bản, khu phố trong huyện đều đã xây dựng được hệ thống nhà văn hóa, sân chơi, bãi tập và đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động vui chơi, giải trí. Từ đó, thúc đẩy các hoạt động văn hóa - thể thao trong Nhân dân ngày càng phát triển mạnh. Hiện, toàn huyện đã thành lập được hàng trăm câu lạc bộ, đội văn nghệ hoạt động hiệu quả. Trong đó, nổi bật ở các xã như Cẩm Lương, Cẩm Quý, Cẩm Tú... Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được phát triển sâu rộng, mạnh mẽ, thu hút đông đảo mọi tầng lớp tham gia tập luyện. Theo thống kê, hàng năm toàn huyện có trên 32.000 người tham gia tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên, đạt 35,5% dân số; 2.400 hộ gia đình thể thao, đạt 31% số hộ; 340 câu lạc bộ thể dục - thể thao hoạt động hiệu quả.

Cùng với đó, phong trào xây dựng làng, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn huyện hiện nay đã phát triển thành phong trào quần chúng sâu rộng cả về số lượng và chất lượng, được các cấp, ngành và đông đảo Nhân dân tích cực hưởng ứng.

Tại các làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đều xây dựng hương ước, quy ước theo đúng quy chế dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nội dung các quy ước đều có sự kế thừa, chọn lọc những thuần phong mỹ tục tốt đẹp, xóa bỏ hủ tục, phát triển các hoạt động văn hóa lành mạnh, đưa vào thực tiễn cuộc sống. Nhờ đó, đã phát huy được tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo trong Nhân dân; nâng cao ý thức tự quản cộng đồng; xây dựng nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bảo tồn phát huy các di sản văn hóa, thuần phong mỹ tục; ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và tạo cơ sở vững chắc cho XDNTM.

Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” được triển khai sâu rộng tới từng làng, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trở thành cuộc vận động lớn trong toàn huyện, được mọi gia đình, dòng họ tích cực hưởng ứng. Hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa trong huyện luôn đạt 100% và qua bình xét có khoảng 75% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa...

Việc tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đường làng ngõ xóm cũng được các khu dân cư trong huyện quan tâm thực hiện. Nhiều địa phương đã đầu tư xây dựng khuôn viên, cây xanh, cổng chào... tạo môi trường thoáng mát, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể trong huyện đều xây dựng và thực hiện hiệu quả các mô hình đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong đó, tiêu biểu là các mô hình “Trồng hoa thay thế cỏ dại, xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp” của hội phụ nữ; “Dòng sông không rác thải” của hội nông dân; “Tủ sách pháp luật” của hội cựu chiến binh; “Bảo vệ dòng sông quê hương”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của đoàn thanh niên...

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện đã thực sự lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào đã góp phần làm thay đổi diện mạo ở các làng quê, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa đảm bảo thực chất, công khai, dân chủ, khách quan, chính xác, đúng tiêu chuẩn. Chú trọng đến việc xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đồng thời, quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]