(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 11/1, thông tin từ Công an phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một “cặp vợ chồng hờ” về hành vi trộm cắp tài sản.

Tin liên quan

Đọc nhiều

"Cặp vợ chồng hờ" trộm cắp tài sản chuyên nghiệp

Ngày 11/1, thông tin từ Công an phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một “cặp vợ chồng hờ” về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 3h30 ngày 9/1, tổ công tác của Công an phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) phát hiện 2 đối tượng (một nam, một nữ) có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Tại chỗ, tổ công tác đã phát hiện 2 đối tượng có mang theo 1 máy cắt sắt, 2 cuộn dây điện và 28 cây cột nhôm, sắt dùng làm giàn giáo công trình xây dựng.

Hai đối tượng Đinh Quốc Tuấn và Phạm Thị Xuyến (Ảnh Công an cung cấp)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, cơ quan công an đã yêu cầu 2 đối tượng trên chứng minh nguồn gốc của số máy móc, dụng cụ nói trên. Hai đối tượng bao gồm Đinh Quốc Tuấn (sinh năm 1976, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) và Phạm Thị Xuyến (sinh năm 1974, ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã khai nhận, số tài sản trên là do vừa trộm cắp tại một nhà dân đang xây dựng ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. Tổng giá trị số tài sản trên ước tính giá trị tài sản khoảng 13 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh điều tra, hai đối tượng Đinh Quốc Tuấn và Phạm Thị Xuyến đều có tiền án về tội mua bán chất ma túy. Hai đối tượng này đã “cặp kè” với nhau được một thời gian, hàng ngày lượn lờ trên địa bàn TP Thanh Hóa, huyện Quảng Xương, lợi dụng thời gian ban đêm, sự sơ hở của người dân, nhất là tại các công trình xây dựng để thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]