(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Trong 7 tháng đầu năm, Đội CSGT Công an huyện Hậu Lộc đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý lập biên bản 1.431 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xử phạt hành chính và nộp Kho bạc nhà nước gần 700 triệu đồng, tạm giữ 168 phương tiện, tước giấy phép lái xe 7 trường hợp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công an Hậu Lộc xử phạt vi phạm ATGT gần 700 triệu đồng

(VH&ĐS) Trong 7 tháng đầu năm, Đội CSGT Công an huyện Hậu Lộc đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý lập biên bản 1.431 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xử phạt hành chính và nộp Kho bạc nhà nước gần 700 triệu đồng, tạm giữ 168 phương tiện, tước giấy phép lái xe 7 trường hợp.

Công an huyện đã chỉ đạo và huy động lực lượng công an ở 27 xã, thị trấn tập trung giải tỏa hành lang trên địa bàn huyện, gồm: 8 điểm họp chợ, 89 quầy bán hàng tạp hóa, thu giữ 63 biển quảng cáo, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, chặt phát quang trên 500 cây che khuất tầm nhìn giao thông...

CSGT huyện Hậu Lộc kiểm tra phương tiện tham gia giao thông.

Đi đôi với công tác bảo đảm trật tự ATGT, Đội CSGT còn đăng ký cho 1.400 trường hợp xe mô tô, 1.700 trường hợp xe máy điện. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 18/1/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, Công an huyện Hậu Lộc, tổ chức triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm tuyên truyền kiểm tra xử lý các hành vi, vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Được biết, trong 7 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Hậu Lộc đã xảy ra 5 vụ TNGT làm chết 5 người. Trong đó 4 người chết vì TNGT đường bộ, 1 người chết vì TNGT đường sắt. Số này giảm so với cùng kỳ năm ngoái ở cả ba tiêu chí.

Xuân Vũ



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]