(vhds.baothanhhoa.vn) - Là người đam mê với nông nghiệp, sau khi ra trường, Thiều Khắc Hạnh (thôn Hiệp Khởi, xã Đông Tiến, Đông Sơn) đã mạnh dạn đi theo con đường nông nghiệp công nghệ cao. Thành công bước đầu là động lực để Hạnh kiên trì khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Chàng trai 9x tâm huyết với nông nghiệp

Là người đam mê với nông nghiệp, sau khi ra trường, Thiều Khắc Hạnh (thôn Hiệp Khởi, xã Đông Tiến, Đông Sơn) đã mạnh dạn đi theo con đường nông nghiệp công nghệ cao. Thành công bước đầu là động lực để Hạnh kiên trì khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Chàng trai 9x tâm huyết với nông nghiệp

Đam mê nông nghiệp của Thiều Khắc Hạnh được truyền từ truyền thống làm nông nghiệp của gia đình. Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Hạnh không xin việc làm ở thành phố lớn mà quyết định trở về gắn bó với đồng đất quê hương. Hạnh bàn với gia đình thành lập nông trại hữu cơ Hương Quê farm.

Chàng trai 9x tâm huyết với nông nghiệp

Ban đầu nông trại chỉ rộng 1ha, trồng trọt theo phương thức cũ, năng suất và sản lượng không ổn định. Thực hiện nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng khoa học vào sản xuất, Hạnh thuyết phục gia đình mở rộng diện tích lên 7ha, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại như: hệ thống tưới nhỏ giọt, nhà màng... Đồng thời, thực hiện phương pháp canh tác mới, trồng theo tiêu chuẩn VietGAP.

Chàng trai 9x tâm huyết với nông nghiệp

Đáp ứng nhu cầu thị trường, anh Hạnh đầu tư thêm khu sơ chế, chế biến nông sản với nhiều máy móc hiện đại. Qua đó, giá trị sản phẩm được nâng cao, thị trường tiêu thụ cũng được mở rộng.

Chàng trai 9x tâm huyết với nông nghiệp

Hiện nay, sản phẩm của nông trại đã có mặt tại siêu thị Co.op Mart Thanh Hóa, các cửa hàng thực phẩm an toàn, bếp ăn trường học, bếp ăn tập thể... Mỗi ngày, nông trại xuất bán khoảng gần 100kg rau các loại. Doanh thu đạt 1,2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho 12 lao động với thu nhập từ 4 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Chàng trai 9x tâm huyết với nông nghiệp

Bên cạnh các loại rau truyền thống như: rau muống, bầu, bí, cải xanh các loại, mồng tơi..., thời gian gần đây anh Hạnh đưa nhiều loại cây mới, giá trị kinh tế cao vào trồng như: măng tây, dưa vàng, dưa chuột baby...

Chàng trai 9x tâm huyết với nông nghiệp

Anh Hạnh cho biết: “Làm nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn, vì vậy cần phải có sự chuẩn bị kỹ về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, mô hình, thị trường... nhằm tăng tỷ lệ thành công. Bên cạnh đó, người làm nông nghiệp phải kiên trì, quyết tâm và luôn có niềm đam mê với công việc của mình”.

Chàng trai 9x tâm huyết với nông nghiệp

Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của anh Hạnh đã giúp các đoàn viên, thanh niên và Nhân dân địa phương có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm canh tác, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả. Trong thời gian tới, anh dự tính sẽ tiếp tục mở rộng diện tích nông trại, đưa thêm nhiều giống cây mới, có giá trị kinh tế vào trồng, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và góp phần vào phát triển kinh tế của quê hương.

Vân Anh


Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]