(vhds.baothanhhoa.vn) - Hoằng Lộc, vùng đất nổi danh với truyền thống hiếu học, khoa bảng của xứ Thanh. Trên quê hương ấy có một ngôi trường đã gần 80 năm tuổi - Trường THCS Tố Như, nơi chắp cánh tương lai cho lớp lớp thế hệ học trò. Hôm nay, ở ngôi trường ấy đang sẵn sàng cho những khát vọng đổi thay, vươn mình.

Chuyện học ở ngôi trường gần 80 năm tuổi trên quê hương Hoằng Lộc

Hoằng Lộc, vùng đất nổi danh với truyền thống hiếu học, khoa bảng của xứ Thanh. Trên quê hương ấy có một ngôi trường đã gần 80 năm tuổi - Trường THCS Tố Như, nơi chắp cánh tương lai cho lớp lớp thế hệ học trò. Hôm nay, ở ngôi trường ấy đang sẵn sàng cho những khát vọng đổi thay, vươn mình.

Chuyện học ở ngôi trường gần 80 năm tuổi trên quê hương Hoằng Lộc

Trong chặng đường phát triển Trường THCS Tố Như đã được tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Tự hào truyền thống

Trường THCS Tố Như được thành lập năm 1947 - chỉ sau hơn một năm Cách mạng Tháng Tám thành công. Đây là một trong những ngôi trường có lịch sử lâu đời của xứ Thanh.

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, một trong những khó khăn mà chính quyền cách mạng phải đối mặt chính là "giặc dốt”. Bấy giờ, trên quê hương Hoằng Lộc, Trường Trung học tư thục Nghĩa Hưng (tiền thân của Trường THCS Tố Như) do cụ Lê Huy Cận cùng một số nhân sĩ uy tín trong vùng thành lập đã góp sức cùng cả nước tiêu diệt “giặc dốt”.

Ngay trong những năm đầu tiên hoạt động, Trường tư thục Nghĩa Hưng đã chiêu mộ được nhiều văn sĩ, nhà giáo có tiếng thời bấy giờ về giảng dạy, như: Thi sĩ Hồ Dzếnh, Ngụy Như Mộng Huyền, cử nhân Toán học Bạch Văn Ngà... Dưới sự dạy dỗ của các thầy cô giáo giỏi và uy tín, ngay từ những năm đầu thành lập, ngôi trường đã thu hút hàng trăm học sinh trong tỉnh tìm về học tập.

Sau 8 năm hoạt động, năm 1955 Trường Trung học tư thục Nghĩa Hưng được đổi tên thành trường cấp II dân lập Tố Như. Bắt đầu từ đây, trường Tố Như có tổ Đảng. Đến năm 1958, Chi bộ Đảng nhà trường được thành lập, trường Tố Như chuyển sang mô hình công lập, tiếp tục nhiệm vụ “trồng người” cho đến ngày hôm nay.

Là ngôi trường trên vùng đất hiếu học, ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường THCS Tố Như (Trường Tố Như) đã chú trọng đến việc chiêu mộ, bồi đắp đội ngũ thầy cô giáo giỏi về chuyên môn và tận tâm với nghề. Cũng bởi thế, bên cạnh giáo dục đại trà, từ nhiều thập kỷ về trước, Trường đã trở thành một trong những “cái nôi” bồi dưỡng học sinh năng khiếu cho huyện Hoằng Hóa (cũ). Từ ngôi trường ngày, nhiều học sinh đã đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia.

Với những thành tích xuất sắc trong dạy và học, Trường Tố Như đã nhiều lần được tặng các danh hiệu cao quý. Năm 1963, Trường được nhận Huân chương Lao động hạng III; năm 1984 được nhận Huân chương Lao động hạng II; một năm sau đó, Trường được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo); năm học 2000-2001, Trường Tố Như được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm học 2006-2007, trường một lần nữa vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng II của Chủ tịch nước...

Một điều thú vị, tên trường Tố Như chính là “tên chữ” của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du - nhà văn hóa lớn của thời đại. Việc quyết định đặt tên Trường Tố Như được cho là xuất phát từ sự mến mộ tài năng, nhân cách và những kiệt tác văn chương để đời của bậc “Đại thi hào dân tộc”.

Gần 80 năm trôi qua, từ Trường Trung học tư thục Nghĩa Hưng đến THCS Tố Như, đó là chặng đường dài với nhiều thăng trầm, đổi thay. Nhưng chính mạch nguồn truyền thống hiếu học, sự tâm huyết của thầy cô giáo, nỗ lực ham học hỏi của những thế hệ học trò đã tạo nên thành tích, danh tiếng của ngôi trường trên vùng đất hiếu học Hoằng Lộc.

Khát vọng tỏa sáng

Trường THCS Tố Như trước đây thuộc xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa (cũ), nay thuộc xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Từ khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp ủy, chính quyền xã đã xác định, muốn phát triển bền vững thì giáo dục chính là gốc rễ, mọi khát vọng thay đổi, đột phá không thể tách rời giáo dục. Việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Chuyện học ở ngôi trường gần 80 năm tuổi trên quê hương Hoằng Lộc

Cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Lộc xác định muốn phát triển bền vững thì giáo dục là gốc rễ.

Hiện nay, xã Hoằng Lộc có 6 trường THCS, trong đó, Trường THCS Tố Như có bề dày truyền thống và thành tích nổi bật. Với mong muốn đưa ngôi trường trở thành điểm sáng, mang dấu ấn trong chặng đường phát triển mới, vừa qua xã Hoằng Lộc đã ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Trường THCS Tố Như”.

Đề án được khi triển khai sẽ đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị thiết bị dạy học tiên tiến, hiện đại cho Trường THCS Tố Như. Cùng với đó là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giỏi, có trách nhiệm, tâm huyết, khơi nguồn tư duy sáng tạo, ham học hỏi trong mỗi học sinh. Đồng thời, quyết tâm đưa Trường THCS Tố Như trở thành một trong những trường nằm trong tóp đầu của tỉnh về chất lượng dạy và học.

Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Trường THCS Tố Như” chính thức được thực hiện bắt đầu từ năm học 2026-2027. Đối tượng tuyển sinh là học sinh trong và ngoài xã đã hoàn thành chương trình tiểu học, có nguyện vọng tuyển sinh theo hình thức xét tuyển kết hợp với thi tuyển 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Có nghĩa, nếu như trước đây Trường THCS Tố Như chủ yếu chỉ tuyển sinh với các đối tượng là học sinh trên địa bàn xã Hoằng Lộc (cũ) thì giờ đây, cơ hội được học dưới mái trường có bề dày truyền thống được “mở ra” với tất cả các em học sinh trong và ngoài xã. Việc tuyển sinh được tổ chức công khai, minh bạch.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoằng Lộc, cho biết: “Việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Tố Như nhằm tạo sự công bằng cho tất cả các em học sinh. Những sự đổi thay trong thời gian đầu thực hiện đề án có thể khiến phụ huynh, học sinh chưa quen nhưng đó chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là sẽ tạo được động lực thi đua học tập tốt hơn cho học sinh toàn xã, hướng tới xây dựng một môi trường học tập chất lượng cao thực sự”.

Chuyện học ở ngôi trường gần 80 năm tuổi trên quê hương Hoằng Lộc

Trường THCS Tố Như đang nỗ lực trở thành một trong những cơ sở giáo dục có chất lượng dạy và học nằm trong tốp đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cô giáo Trần Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tố Như, cho biết: “Để nâng cao chất lượng dạy và học, không thể thiếu những thầy cô giáo có trình độ chuyên môn tốt, tận tâm, yêu nghề. Hơn ai hết mỗi giáo viên buộc phải tự học, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực bản thân, để có thể trở thành người dẫn đường tin tưởng cho học sinh thân yêu. Tôi tin rằng, phát huy truyền thống hiếu học, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của thầy cô giáo nhà trường và tâm thế sẵn sàng đón nhận, ủng hộ của phụ huynh, học sinh, Trường THCS Tố Như sẽ sớm trở thành điểm sáng giáo dục”.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]