Cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu năm 2025 khởi động tại Hà Nội
Chiều 30/5, tại Hà Nội, Cuộc thi “Tiếng hát Việt toàn cầu 2025” (Global Vietnamese Singing 2025) chính thức khởi động với nhiều nét mới, mang đến sân chơi dành cho những người Việt yêu ca hát trên toàn thế giới.
Danh ca Ý Lan và “Nữ hoàng Rock” Ngọc Ánh sẽ tham gia “cầm cân nảy mực”. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Theo ông Henry Nguyễn, Trưởng Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay tập trung hoàn toàn tại Việt Nam, không khai thác thí sinh từ châu Âu như hai mùa trước. Thay vào đó, các thí sinh đoạt giải sẽ có cơ hội tham gia các chuyến lưu diễn châu Âu, biểu diễn cho cộng đồng kiều bào.
“Việc tập trung tổ chức tại Việt Nam năm nay là bước đi chiến lược để phát triển cuộc thi theo chiều sâu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn trong nước, đồng thời làm nền tảng để mở rộng quy mô ra toàn cầu trong mùa tiếp theo. Thực tế, dù thí sinh năm nay chủ yếu đến từ Việt Nam, nhưng tinh thần toàn cầu vẫn được giữ nguyên, từ sự tham gia của ban giám khảo, cộng đồng kiều bào theo dõi, bình chọn. Tính ‘toàn cầu’ không chỉ nằm ở địa lý, mà còn ở tư duy kết nối,” ông Henry Nguyễn nói.
Ban Giám khảo năm nay gồm những tên tuổi có kinh nghiệm lâu năm trong làng âm nhạc Việt, nổi bật với sự góp mặt của nhạc sỹ Lưu Thiên Hương (Trưởng Ban Giám khảo), danh ca Ý Lan, danh ca Mạnh Đình, “Nữ hoàng Rock” Ngọc Ánh cùng nhiều nghệ sỹ khác. Ban Huấn luyện có sự tham gia của các ca/nhạc sỹ Sỹ Luân, Giang Hồng Ngọc, Dương Trường Giang, nghệ sỹ đàn tỳ bà Vũ Diệu Thảo..., hứa hẹn hỗ trợ thí sinh phát huy tối đa tiềm năng.
Nghệ sỹ Vũ Diệu Thảo cho biết với 20 năm kinh nghiệm làm giảng viên và chấm các cuộc thi âm nhạc, chị hy vọng sẽ góp phần vào chất lượng của cuộc thi, tìm ra những thí sinh tài năng. Vũ Diệu Thảo mong muốn thí sinh không chỉ tham gia cuộc thi với tư cách người đi thi, mà còn với tâm thế của một nghệ sĩ, với những màn thể hiện chạm đến trái tim người xem.
Về mặt công nghệ, năm nay cuộc thi áp dụng các hình thức tiếp cận hiện đại hơn với sự hợp tác, đồng sản xuất của Công ty 5G NetWork. Các hoạt động như livestream tương tác, video hậu trường, nhật ký thí sinh được phát trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook Reels và TikTok nhằm tiếp cận khán giả trẻ và tăng tính minh bạch, công bằng cho cuộc thi.
Cuộc thi gồm 4 vòng: Sơ khảo, Bán kết, Chung kết và Chung kết xếp hạng. Sau vòng Sơ khảo và Bán kết, 80 thí sinh xuất sắc sẽ được chọn vào vòng Chung kết tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm Chung kết xếp hạng với 20 giọng hát được chọn sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, vào ngày 18/10.
Giải thưởng sẽ được trao cho các thể loại: Trữ tình, dân gian-nhạc đỏ, nhạc nhẹ (Pop, Rock, R&B), với 1 giải Quán quân và 2 giải Á quân mỗi thể loại. Bên cạnh đó là các giải phụ như thí sinh được yêu thích nhất, thí sinh triển vọng, thí sinh biểu diễn ấn tượng, giải tôn vinh bản sắc dân tộc./.
“Tiếng hát Việt toàn cầu” tổ chức lần đầu vào năm 2023, dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 60 tuổi, không phân biệt chuyên nghiệp hay nghiệp dư. |
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-06-03 09:02:00
Agoda: Hội An là 1 trong 5 điểm đến đạp xe hàng đầu ở châu Á
-
2025-06-03 08:42:00
Công viên địa chất Lạng Sơn được trao Bằng công nhận Công viên địa chất toàn cầu
-
2025-05-30 14:44:00
Bộ VHTTDL yêu cầu tăng cường bảo vệ, phát huy giá trị bảo vật quốc gia
Bảo vệ di sản: Không thể cứ thụ động mãi
Việt Nam 1 và Phần Lan so kè pháo hoa khai mạc Lễ hội DIFF 2025
Nữ MC Đắk Lắk và hành trình từ nương rẫy càphê đại ngàn đến vương miện Á hậu
Hơn 1.000 người mẫu đổ bộ casting cho Vietnam International Fashion Week 2025
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo khi tìm mua vé “Anh trai vượt ngàn chông gai”
Những di tích-bảo vật quốc gia bị xâm hại: Ai sẽ chịu trách nhiệm chính?
Hành trình trưởng thành về tinh thần
Đề xuất phân định thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, cấp xã trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Hiện tượng âm nhạc Billie Eilish làm nên lịch sử tại Lễ trao giải AMAs 2025