(vhds.baothanhhoa.vn) - Ẩn mình giữa núi rừng xã Điền Quang, thác Muốn được ví như một “viên ngọc xanh” với vẻ đẹp hoang sơ và hệ sinh thái tự nhiên phong phú. Dù sở hữu nhiều lợi thế nổi bật để phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm, nhưng đến nay tiềm năng của điểm đến này vẫn chưa được khai thác tương xứng.

Đánh thức tiềm năng du lịch thác Muốn

Ẩn mình giữa núi rừng xã Điền Quang, thác Muốn được ví như một “viên ngọc xanh” với vẻ đẹp hoang sơ và hệ sinh thái tự nhiên phong phú. Dù sở hữu nhiều lợi thế nổi bật để phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm, nhưng đến nay tiềm năng của điểm đến này vẫn chưa được khai thác tương xứng.

Đánh thức tiềm năng du lịch thác Muốn

Thác Muốn nằm ẩn mình giữa núi rừng xanh mát.

Nằm ở độ cao gần 500m so với mực nước biển, thác Muốn ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, khí hậu mát mẻ cùng quần thể 43 thác nước lớn nhỏ nối tiếp nhau giữa núi rừng.

Bên cạnh đó, khu vực này còn có 3 hang động tự nhiên, tạo nên không gian khám phá hấp dẫn đối với du khách yêu thích trải nghiệm và tìm hiểu thiên nhiên.

Không chỉ sở hữu cảnh quan đẹp, thác Muốn còn có lợi thế về vị trí khi nằm trên tuyến kết nối với nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Thanh Hóa như suối cá Cẩm Lương, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông và một số điểm du lịch cộng đồng ở khu vực miền núi phía Tây của tỉnh.

Đây được xem là điều kiện thuận lợi để hình thành các tour, tuyến du lịch liên hoàn, gia tăng sức hút đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Chị Hoàng Thị Xuân - du khách tham quan thác Muốn cho biết: “Ở đây không khí rất trong lành, nước suối trong và mát. Đây là địa điểm phù hợp để các gia đình đến tham quan, nghỉ ngơi và thư giãn vào dịp hè”.

Bên cạnh những tiềm năng và lợi thế sẵn có, việc phát triển du lịch tại thác Muốn hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Lượng khách đến đây chủ yếu là khách địa phương hoặc các nhóm khách nhỏ lẻ; chưa có cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng quy mô; chưa hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng hay các dịch vụ đồng bộ để kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Các hoạt động trải nghiệm còn mang tính tự phát, chưa được tổ chức bài bản để tạo sức hút lâu dài...

Đánh thức tiềm năng du lịch thác Muốn

Du khách đến với thác Muốn chủ yếu là khách địa phương hoặc các nhóm khách nhỏ lẻ.

Thực tế cho thấy, việc khai thác du lịch tại thác Muốn hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào những giá trị tự nhiên sẵn có. Trong khi đó, để trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Thanh Hóa, địa phương cần có thêm những giải pháp đồng bộ về quy hoạch, hạ tầng, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Nhận thức rõ tiềm năng cũng như những tồn tại, thời gian qua xã Điền Quang đã xây dựng quy hoạch phát triển khu du lịch thác Muốn với diện tích gần 150 ha, kết nối với khu vực hồ Duồng Cốc nhằm tạo không gian phát triển du lịch tổng thể.

Theo định hướng của địa phương, việc phát triển du lịch sẽ gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn hệ sinh thái và hạn chế tình trạng hình thành các điểm du lịch tự phát làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp nguyên sơ của khu vực.

Địa phương cũng tích cực xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tham gia phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Ông Trịnh Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Điền Quang cho biết: “Hiện đã có hai nhà đầu tư đến khảo sát và đề xuất đầu tư tại khu quy hoạch thác Muốn. Địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm thu hút được các nhà đầu tư tâm huyết, góp phần phát triển du lịch bền vững”.

Khi được đầu tư bài bản và khai thác hiệu quả, nơi đây không chỉ là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên, mà còn mở ra cơ hội tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong những năm tới.

Hương Quỳnh


Hương Quỳnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]