(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau bão số 10, tiếng máy trộn, máy xúc, búa đinh... lại vang lên rộn rã trên những công trình trường học đang xây ở các xã Quang Chiểu, Tam Chung, Mường Lý... Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao công trình cho các nhà trường.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường học vùng biên

Sau bão số 10, tiếng máy trộn, máy xúc, búa đinh... lại vang lên rộn rã trên những công trình trường học đang xây ở các xã Quang Chiểu, Tam Chung, Mường Lý... Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao công trình cho các nhà trường.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường học vùng biên

Trường Mầm non Tam Chung (xã Tam Chung) vừa được sơn mới, chờ bàn giao đưa vào sử dụng.

Tại xã Tam Chung, công trình trường mầm non đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dự án được khởi công ngày 8/6/2024, đây là một trong những công trình trọng điểm của xã, phấn đấu hoàn thành năm 2025. Công trình đầu tư mới gồm khối nhà lớp học 2 tầng, với 6 phòng học đã hoàn thiện và sơn màu; khu bếp ăn, công trình vệ sinh, tường chắn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang hoàn tất những khâu cuối cùng. Khi hoàn thành, các công trình được đầu tư sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 400 trẻ mầm non trong toàn xã, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Cô giáo Hàn Thị Giang, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Trước đây, trường mầm non thiếu thốn đủ bề. Trẻ phải học nhờ ở nhiều điểm lẻ, mùa mưa thì dột, mùa lạnh thì gió lùa. Giờ nhìn công trình đang dần hoàn thiện, ai cũng háo hức, mong sớm có trường mới để các cháu được học trong môi trường khang trang, an toàn. Với bậc mầm non, khu bếp ăn là nhu cầu cấp thiết nhất, nên dự án này thực sự giúp chúng tôi tháo gỡ rất nhiều khó khăn”.

Cách đó không xa, Trường Tiểu học Tam Chung cũng đang được đầu tư theo mô hình trường bán trú. Năm học 2025-2026, trường có 496 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng mới không chỉ đáp ứng yêu cầu học 2 buổi/ngày, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai mô hình bán trú vùng cao. Thầy Lê Xuân Viên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Chung, cho biết: “Chúng tôi đang duy trì 6 điểm trường lẻ và 1 điểm trường chính. Học sinh ở xa, nếu không ăn bán trú sẽ rất khó duy trì học 2 buổi/ngày, đặc biệt vào mùa mưa lũ. Mô hình trường bán trú đang xây dựng sẽ giúp nhà trường ổn định nền nếp học tập, vừa nâng cao chất lượng dạy học, vừa giảm tỷ lệ bỏ học của học sinh”.

Không chỉ ở Tam Chung, nhiều công trình khác trên địa bàn các xã thuộc huyện Mường Lát (cũ) cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Ở xã Mường Lý, hai công trình giáo dục trọng điểm là Trường THCS Dân tộc bán trú Trung Lý và Trường Mầm non Tây Tiến cũng đang được khẩn trương thi công. Đây đều là những trường nằm ở địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào nghèo khó. Các công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn trường bán trú vùng cao, có khu học tập, khu nội trú, nhà ăn, ký túc xá riêng biệt, sẽ giúp học sinh yên tâm học tập, không phải vượt đường rừng, núi nhiều cây số mỗi ngày. Đại diện các nhà thầu cho biết, điều kiện thi công ở vùng biên đặc biệt khắc nghiệt, địa hình đồi dốc, đường vận chuyển vật liệu xa, thời tiết mưa nhiều, sương mù dày đặc. Tuy nhiên, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, các đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, làm việc luân phiên ngày đêm để bảo đảm tiến độ.

Ông Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lý, cho biết: “Nhu cầu học tập của con em vùng biên ngày càng tăng, trong khi cơ sở vật chất chưa đáp ứng được. Khi các dự án trường học mới hoàn thành, không chỉ giải quyết được tình trạng thiếu phòng học, mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo niềm tin cho người dân yên tâm gắn bó với quê hương. Đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Mường Lát, cho biết: Các công trình trường học đang được triển khai chủ yếu từ nguồn vốn của Nghị quyết 11 dành cho huyện Mường Lát (cũ) đã được khởi công từ cuối năm 2024, đầu năm 2025. Nhiều dự án đến nay đang bước vào giai đoạn sắp hoàn thiện, bàn giao. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn có ý nghĩa xã hội to lớn. Vì vậy, để các công trình đảm bảo về tiến độ lẫn chất lượng, quy trình từ khâu khảo sát, thiết kế, lựa chọn nhà thầu đến thi công đều được giám sát nghiêm ngặt. Mục tiêu là vừa nhanh, vừa bền vững, để mỗi công trình trở thành điểm nhấn góp phần thay đổi diện mạo các xã vùng biên.

Từ những ngôi trường mới đang vươn lên giữa mây núi chập trùng, có thể thấy rõ hơn sự đổi thay từng ngày ở các xã vùng biên viễn. Những lớp học mới sắp hoàn thành sẽ không chỉ giúp thầy và trò yên tâm dạy tốt, học tốt, mà còn thắp lên niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn nơi bản làng vùng cao.

Bài và ảnh: Đình Giang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]