(vhds.baothanhhoa.vn) - Đền thờ Lê Tĩnh Án trên đất làng Nhân Hưng là nơi thờ tướng quân Lê Văn Yến, vị tướng nhà Lê - Trịnh. Ông cũng được biết đến là người có công tái lập làng Nhân Hưng. Sau khi mất, ông được người dân lập đền thờ phụng, được vua ban sắc phong phúc thần.

Đền thờ Lê Tĩnh Án trên đất làng Nhân Hưng

Đền thờ Lê Tĩnh Án trên đất làng Nhân Hưng là nơi thờ tướng quân Lê Văn Yến, vị tướng nhà Lê - Trịnh. Ông cũng được biết đến là người có công tái lập làng Nhân Hưng. Sau khi mất, ông được người dân lập đền thờ phụng, được vua ban sắc phong phúc thần.

Đền thờ Lê Tĩnh Án trên đất làng Nhân Hưng

Với công lao tái lập làng Nhân Hưng, sau khi mất tướng quân Lê Văn Yến đã được người dân lập đền phụng thờ.

Làng Nhân Hưng trước đây thuộc phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn (cũ), nay là tổ dân phố Hồng Quang, phường Ngọc Sơn.

Lê Văn Yến người làng Nhân Hưng từ nhỏ đã có sức khỏe hơn người. Sống trong thời loạn lạc, Lê Văn Yến sớm lựa chọn theo võ nghiệp. Ông cùng trai tráng trong vùng hăng say luyện tập võ nghệ để chống bọn giặc cỏ đến làng cướp phá.

Lớn lên ở vùng sông nước (kề biển) lại giỏi võ nghệ, năm 1740 Lê Văn Yến được tuyển vào đội quân Tam phủ (được cho là các phủ Tĩnh Gia, Thiệu Hóa, Hà Trung). Khi ra trận, ông chiến đấu anh dũng lập nhiều công lớn, được giao giữ chức Đội trưởng đội thuyền chiến.

Trong một lần giao tranh với quân chúa Nguyễn ở vùng đất thuộc Quảng Bình (cũ), đội quân thuyền chiến của ông lập được công lớn. Năm 1779, Lê Văn Yến được phong “Phấn lực tướng quân, Hiệu Ty tráng sĩ, Bách Hộ quan”.

Sau nhiều năm chinh chiến, khi tuổi đã cao, ông cáo quan về quê nhà.

Khi cáo quan về quê, tướng quân Lê Văn Yến đã xin vua ban cho đất đai làng Nhân Hưng cũ. Từ đây, ông chiêu mộ dân chúng trở về Nhân Hưng khai hoang, khôi phục lại làng. Ông lại xuất tiền giúp dân làm nhà, trồng trọt lương thực, biến vùng đất cát ven biển thành làng mạc trù phú.

Lão tướng Lê Văn Yến còn dạy dân ra biển, đánh bắt cá tôm để đời sống từng ngày no đủ, sung túc hơn.

Trong buổi đầu tái lập lại làng Nhân Hưng, người họ Lê Văn và Trần Văn đã cùng với tướng quân Lê Văn Yến không ngừng nỗ lực lao động, bền bỉ trước thiên nhiên để xây dựng cuộc sống. Cũng bởi công lao to lớn, sau khi qua đời, tướng Lê Văn Yến được người dân tôn gọi là “Sơn Hải Đức”, với ý nghĩa là người có đức cao như núi, rộng như biển.

Đền thờ Lê Tĩnh Án trên đất làng Nhân Hưng

Nhiều năm trước, Di tích lịch sử - văn hóa đền thờ Lê Tĩnh Án trên đất làng Nhân Hưng - nay là tổ dân phố Hồng Quang đã được tôn tạo khang trang.

Tưởng nhớ công lao của vị tướng quân đã có công tái lập làng, sau khi ông qua đời, dân làng đã chung tay lập dựng đền thờ, gọi là đền thờ Lê Tĩnh Án.

Dưới triều Nguyễn, ông được vua ban sắc phong phúc thần.

Ông Lê Văn Đạt, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hồng Quang, cho biết: “Hơn 200 năm trôi qua, tiền nhân Lê Văn Yến với công lao tái lập làng Nhân Hưng vẫn được các thế hệ người dân Nhân Hưng ghi nhớ. Đền thờ Lê Tĩnh Án là không gian thiêng, “điểm tựa” tâm linh của người địa phương. Trải qua biến thiên, bom đạn đền bị hư hỏng. Nhiều năm trước đền thờ đã được tôn tạo trên nền móng cũ".

Đền thờ Lê Tĩnh Án đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Tại đền thờ còn lưu giữ bài vị, sắc phong của các triều vua ban. Hằng năm, vào ngày 15 tháng giêng, người dân cùng theo chân nhau về đền dâng hương, tổ chức lễ hội tưởng nhớ tiền nhân.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]