(vhds.baothanhhoa.vn) - Chùa Long Cảm (toạ lạc ở sườn núi Ốc Sơn, tiểu khu Trang Các, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) là một trong những ngôi chùa được khởi dựng sớm nhất ở xứ Thanh gắn liền với huyền tích vua nhà Lý trên đường chinh phục vùng đất phương Nam được thần linh núi Ốc Sơn phù trợ. Ngôi chùa còn nổi tiếng với cây xoài cổ thụ được cho có tuổi đời gần 1.000 năm.

Cây xoài được cho có tuổi đời gần 1.000 năm tuổi

Chùa Long Cảm (toạ lạc ở sườn núi Ốc Sơn, tiểu khu Trang Các, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) là một trong những ngôi chùa được khởi dựng sớm nhất ở xứ Thanh gắn liền với huyền tích vua nhà Lý trên đường chinh phục vùng đất phương Nam được thần linh núi Ốc Sơn phù trợ. Ngôi chùa còn nổi tiếng với cây xoài cổ thụ được cho có tuổi đời gần 1.000 năm.

Cây xoài được cho có tuổi đời gần 1.000 năm tuổi

Men theo con đường dẫn lên chùa Long Cảm....

Cây xoài được cho có tuổi đời gần 1.000 năm tuổi

...cây xoài cổ thụ được trồng ngay cạnh lối đi.

Cây xoài được cho có tuổi đời gần 1.000 năm tuổi

Cây xoài có chiều cao khoảng 30 m, tán lá tỏa rộng một vùng.

Cây xoài được cho có tuổi đời gần 1.000 năm tuổi

Trên thân cây xoài cổ thụ, từ gốc tới ngọn có nhiều cây tầm gửi quấn quanh. Hằng năm, cây xoài vẫn ra hoa và rất sai quả.

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]