Tin liên quan
Đọc nhiều
Công bố Quy hoạch phát triển các điểm, tuyến du lịch đường sông
(VH&ĐS) Ngày 29/12, Sở VH,TT&DL đã tổ chức công bố Quy hoạch phát triển các điểm, tuyến du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
Bà Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL trao hồ sơ quy hoạch cho các huyện, thị, thành phố liên quan ký biên bản giao, nhận hồ sơ quy hoạch.
Tại hội nghị, bà Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL đã công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển các điểm, tuyến du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Theo đó, phát triển các điểm, tuyến du lịch đường sông gắn liền với quá trình chuyển dịch kinh tế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các địa phương, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng dân cư địa phương.
Về mục tiêu phát triển, phấn đấu đến năm 2025, du lịch đường sông trở thành một trong những loại hình du lịch trọng điểm phát triển của tỉnh, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa, có hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất đồng bộ, chất lượng đảm bảo. Phấn đấu năm 2020 thu hút được 3 nghìn lượt khách du lịch quốc tế, 81 nghìn lượt khách du lịch nội địa; năm 2035 thu hút được 25 nghìn lượt khách du lịch quốc tế, 775 nghìn lượt khác du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2035 đạt khoảng 818 tỷ đồng; các tuyến sông không còn tình trạng khai thác cát trái phép, 100% tàu thuyền tham gia vận chuyển khách du lịch bằng đường sông đều có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị.
Các loại hình du lịch gắn với tuyến du lịch đường sông bao gồm các tuyến: Sông Mã, sông Chu, sông Hoạt, sông Lạch Bạng, các tuyến sông trên địa bàn TP Thanh Hóa.
Các tuyến du lịch đường sông gắn liền với phát triển các loại hình du lịch tham quan, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa- lịch sử, du lịch hội nghị, du lịch thể thao và mạo hiểm.
Quyết định phê duyệt quy hoạch cũng chỉ rõ 7 giải pháp thực hiện quy hoạch như: Cơ chế, chính sách, tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch; huy động các nguồn vốn đầu tư; đầu tư cơ sở hạ tầng; xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển nhân lực du lịch; đảm bảo môi trường và an toàn cho khách du lịch.
Tại hội nghị, đại diện Sở VH,TT&DL và các đại diện lãnh đạo các huyện, thị, thành phố có liên quan ký kết biển bản giao nhận hồ sơ quy hoạch.
Hoàng Lan
{name} - {time}
- 2024-04-19 10:48:00
Trên đất Cẩm Tú
- 2024-04-17 16:03:00
Top các điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30-4
- 2016-12-27 15:13:00
Cần thêm sự kết nối các điểm du lịch biển, đảo
Du lịch TP Thanh Hóa: Một năm nhiều khởi sắc
Phát triển du lịch làng nghề - Tiềm năng còn bỏ ngỏ (Kì cuối): Giải pháp để du lịch làng nghề phát triển
Tôi đã “diện kiến” Phật ở miền đất vàng như thế nào?
Phát triển du lịch làng nghề - Tiềm năng còn bỏ ngỏ (Kì 2): Các làng nghề chưa thu hút được du khách
Sôi động những cung phượt miền Tây xứ Thanh
Phát triển du lịch làng nghề - Tiềm năng còn bỏ ngỏ (Kì 1): Nếp cũ, hồn xưa ở những làng nghề truyền thống
Du ngoạn hồ nước ngọt tự nhiên đẹp nhất thế giới cùng Vietrantour
Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch: Chuyện từ những cơ sở lưu trú
Về thăm vườn cò Tiến Nông