(vhds.baothanhhoa.vn) - Cụm di tích nghè Diêm Phố thuộc xã Ngư Lộc (Hậu Lộc). Trải qua nhiều biến cố và xâm thực nước biển, cụm di tích nghè - chùa - phủ - miếu Diêm Phố được di chuyển nhiều lần và hiện đặt trên địa bàn thôn Ninh Phú (xã Đa Lộc). Cụm di tích không chỉ là điểm đến tâm linh hấp dẫn mà còn là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ xã Ngư Lộc và vùng lân cận.

Cụm Di tích nghè Diêm Phố - Điểm đến tâm linh hấp dẫn

Cụm di tích nghè Diêm Phố thuộc xã Ngư Lộc (Hậu Lộc). Trải qua nhiều biến cố và xâm thực nước biển, cụm di tích nghè - chùa - phủ - miếu Diêm Phố được di chuyển nhiều lần và hiện đặt trên địa bàn thôn Ninh Phú (xã Đa Lộc). Cụm di tích không chỉ là điểm đến tâm linh hấp dẫn mà còn là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ xã Ngư Lộc và vùng lân cận.

Cụm Di tích nghè Diêm Phố - Điểm đến tâm linh hấp dẫn

Nghè - chùa - phủ - miếu Diêm Phố được xây dựng chung trong một quần thể kiến trúc rộng khoảng 1.000m2, hài hòa về mặt không gian cây cối và cảnh vật, mặt hướng ra biển, có tam quan đồ sộ với 3 tầng gác, ở gác thứ 2 treo một chiếc chuông đồng to đúc năm 1938.

Cụm Di tích nghè Diêm Phố - Điểm đến tâm linh hấp dẫn

Từ tam quan trở vào có con đường lớn chạy đến cửa đền, đồng thời chia đôi khu di tích này thành hai phần, có các đường xương cá để vào nghè, đền, chùa, miếu, phủ, chứa đựng trong mình một hệ thống di tích thờ tự phong phú gồm: Nghè Thánh Cả (đền Cả thờ tứ vị thánh Nương), Chùa Liên Hoa, đền thờ thần Cá Ông (Ngọc Lân thần), miếu thờ 334 ngư dân của làng tử nạn trên biển năm 1931, đền thờ Nẹ Sơn (thờ đức vua Thông Thủy Nẹ Sơn)...

Cụm Di tích nghè Diêm Phố - Điểm đến tâm linh hấp dẫn

Nổi bật trong quần thể là nghè Thánh Cả thờ tứ vị Thánh nương. Nghè được xây dựng từ khi làng Diêm Phố mới thành lập, trải qua nhiều lần xây dựng lại nhưng nghè vẫn giữ được đường nét uyển chuyển, bề thế, mặt ngoảnh hướng nam, theo phép đối xứng cân đối giữa nghè chính, hai dải vũ, tam quan, ở giữa là một sân gạch hình chữ nhật. Trong đời sống tâm linh của ngư dân Ngư Lộc, tứ vị Thánh Nương được dân làng tôn vinh là Đức Thánh Cả và được thờ cúng rất trang trọng tại đền thờ Diêm Phố. Tục thờ tứ vị Thánh Nương chiếm vị trí cốt yếu trong hệ thống tín ngưỡng của ngư dân ở đây.

Cụm Di tích nghè Diêm Phố - Điểm đến tâm linh hấp dẫn

Nằm sát nghè hơi chếch về phía Tây Nam là Chùa Liên Hoa được xây dựng theo kiểu hình chữ Đinh. Chùa còn giứ được 18 pho tượng cổ bằng gỗ sơn son thiếp vàng và nhiều câu đối, đại tự.

Cụm Di tích nghè Diêm Phố - Điểm đến tâm linh hấp dẫn

Đền Ngư Ông (Ngọc Lân Thần) xây dựng trong khuôn viên quần thể kiến trúc của nghè Diêm Phố. Đền có ba gian, phía trong cùng là chính tẩm, có bệ thờ đặt ở giữa, trên bệ thờ đặt ngai, trong ngai có bài vị đều sơn son thiếp vàng. Tại đây còn lưu giữ hai sắc phong của triều đình nhà Nguyễn vào năm Đồng Khánh thứ 2 (1887) và năm Khải Định thứ 9 (1924).

Cụm Di tích nghè Diêm Phố - Điểm đến tâm linh hấp dẫn

Miếu kỉ niệm năm bão gõ (thờ 344 ngư dân tử nạn trên biển năm 1931) ở cạnh phủ thờ cá ông về phía Đông, mặt miếu ngoảnh hướng Bắc. Miếu gồm một gian, bên trong có bệ thờ để bát hương, bài vị thờ, bên phải có mô hình bè mảng, bên trên đặt một số ngư cụ dùng trong nghề đi biển. Hằng năm vào ngày 18-8 âm lịch toàn bộ ngư dân trong xã tổ chức ngày giỗ chung cho 344 ngư dân lâm nạn.

Cụm Di tích nghè Diêm Phố - Điểm đến tâm linh hấp dẫn

Đền Thờ Nẹ Sơn (thờ đức vua Thông Thủy Nẹ Sơn): Sách Đại Nam nhất thống chí ghi chép: Vào thời xa xưa ngoài cửa biển Y Bích thuộc huyện Hậu Lộc nổi lên một hòn đảo, có một ngọn cao vút, thuyền bè qua lại hay đi đánh bắt trông vào đấy mà biết được cửa biển Y Bích và bến đỗ của thuyền. Vào năm 1445 các chức sắc trong làng đã cho xây dựng đền thờ đức vua Thông Thủy đảo Nẹ Sơn (được ghi chép lưu giữ tại đền thờ Đức vua). Kinh qua thời gian và những biến động của lịch sử, đảo Nẹ là tụ điểm đánh phá ác liệt. Ủy ban hành chính của xã Ngư Lộc lúc bấy giờ đã quyết định đưa kiệu và bát hương của đức vua vào Nghè Diêm Phố trong đất liền để thờ. Sau ngày hòa bình lập lại bát hương và cỗ kiệu của đức vua Đảo Nẹ lại được đưa ra đảo để thờ cho đến ngày nay.

Cụm Di tích nghè Diêm Phố - Điểm đến tâm linh hấp dẫn

Một góc kiến trúc xưa cũ còn sót lại tại Cụm Di tích Nghè Diêm Phố.

Cụm Di tích nghè Diêm Phố - Điểm đến tâm linh hấp dẫn

Giếng cổ bên trong cụm di tích.

Cụm Di tích nghè Diêm Phố - Điểm đến tâm linh hấp dẫn

Mặc dù xây dựng chung trên một khu đất, nhưng nghè - đền - chùa - miếu - phủ được cấu trúc theo đặc điểm riêng của từng loại tính ngưỡng, tôn giáo, độc lập hoàn toàn cả về nội dung và hình thức. Cụm Di tích nghè Diêm Phố đã được công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm 1991.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]