(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 31/5, tại Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn, UBND các tỉnh Thanh Hóa – Quảng Ninh – Ninh Bình phối hợp tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển du lịch.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hợp tác phát triển du lịch 3 tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình - Thanh Hóa

Sáng ngày 31/5, tại Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn, UBND các tỉnh Thanh Hóa – Quảng Ninh – Ninh Bình phối hợp tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển du lịch.

Hội nghị do các đồng chí: Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Phạm Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đồng chủ trì.

UBND tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình - Thanh Hóa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Thanh Hóa, Quảng Ninh, Ninh Bình là những địa phương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, với điều kiện tự nhiên ưu đãi, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhiều di tích và danh thắng mang tầm quốc gia, quốc tế. Điển hình là 3 di sản thế giới được UNESCO công nhận, gồm: Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa). Đồng thời, có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không đồng bộ; hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch tương đối đồng bộ; hệ thống cơ sở lưu trú quy mô, hiện đại, có khả năng đón và phục vụ khách du lịch cao cấp… Với những tiềm năng, thế mạnh và thị trường du lịch riêng, 3 tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Ninh có điều kiện lý tưởng để thực hiện liên kết phát triển các sản phẩm thế mạnh của vùng, như du lịch di sản, du lịch nghỉ dưỡng biển - đảo, du lịch tìm hiểu truyền thống văn hóa dân tộc, du lịch sinh thái, du lịch MICE, du lịch kết hợp thể thao mạo hiểm…

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhấn mạnh, chương trình kết nối, hợp tác phát triển du lịch 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh không chỉ góp phần phát huy những thế mạnh riêng biệt, để hình thành chuỗi các sản phẩm riêng biệt, hấp dẫn, mới lạ, độc đáo trước là yêu cầu thiết thực phát triển du lịch hiện nay. Mà còn phù hợp với chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, hưởng ứng tích cực Chương trình quốc gia về du lịch, Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Toàn cảnh Hội nghị hợp tác phát triển du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa - Quảng Ninh - Ninh Bình.

Sau khi nghe giới thiệu tổng quan về du lịch của 3 tỉnh cũng như ý kiến phát biểu khai mạc của đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, các đại biểu đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong quản lý Nhà nước về du lịch; xây dựng chính sách thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu chiến lược, có kinh nghiệm, giàu tiềm lực; chia sẻ và mang đến những sáng kiến có tính giải pháp chiến lược, thúc đẩy du lịch lên tầm cao mới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm xây dựng hành lang pháp lý làm cơ sở cho việc liên kết, hợp tác phát triển du lịch 3 tỉnh; xây dựng chương trình hợp tác xúc tiến, quáng bá du lịch chung; chính sách cho các đơn vị lữ hành khi xây dựng tour, tuyến và đưa khách du lịch từ tỉnh này sang tỉnh khác…

Kết thúc hội nghị hợp tác phát triển du lịch, UBND 3 tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình - Thanh Hóa; Sở VH,TT&DL Thanh Hóa - Sở Du lịch Quảng Ninh - Sở Du lịch Ninh Bình, cùng đại diện 9 doanh nghiệp của các địa phương đã đi đến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Đoàn khảo sát tại cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).

Trước đó, đoàn khảo sát đã đến tham quan, tìm hiểu một số điểm đến trên địa bàn 2 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa như: cố đô Hoa Lư, Tuyệt Tịnh Cốc, khu sinh thái Tràng An, khu bảo tồn gấu - VQG Cúc Phương (Ninh Bình); Thành Nhà Hồ, suối cá Cẩm Lương, khu du lịch Pù Luông, khu di tích lịch sử Lam Kinh, biển Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]