(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Nhiều điểm đến trong dịp đầu xuân 2017 đã thu hút được đông đảo du khách đến tham quan, hành hương... Bên cạnh đó, công tác nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, vấn đề quản lý môi trường, an ninh, trật tự... cũng được đảm bảo hơn để du khách du xuân một cách an toàn, hiệu quả...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiều điểm đến hấp dẫn du khách dịp đầu năm

(VH&ĐS) Nhiều điểm đến trong dịp đầu xuân 2017 đã thu hút được đông đảo du khách đến tham quan, hành hương... Bên cạnh đó, công tác nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, vấn đề quản lý môi trường, an ninh, trật tự... cũng được đảm bảo hơn để du khách du xuân một cách an toàn, hiệu quả...

Pù Luông là một địa chỉ mà nhiều phượt thủ tìm đến để trải nghiệm. Pù Luông vào xuân, quyến rũ, lãng mạn, tình tứ... Không chỉ với cảnh đẹp hoang sơ mà nơi đây còn độc đáo với những món ẩm thực đậm chất núi rừng. Theo Phó trưởng Phòng Văn hóa huyện Bá Thước, ông Lê Văn Sự: Huyện đã quan tâm chỉ đạo sâu sát cho các hộ làm du lịch đảm bảo vấn đề ăn, nghỉ cho du khách đồng thời công tác môi trường, an ninh theo đó cũng được tăng cường. Đến thời điểm này, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Bá Thước) đã đón 51 khách nước ngoài và 150 khách nội địa về tham quan, khám phá...

Còn tại khu di tích lịch sử Thành Nhà Hồ, đến thời điểm hiện tại đã đón gần 7.000 lượt khách về tham quan, trong đó chủ yếu khách nội địa. Đầu xuân 2017 này, Thành Nhà Hồ đã có nhiều nét mới trong công tác nâng cao chất lượng dịch vụ. Đó là đã mở rộng thêm các gian hàng bán đồ lưu niệm và lần đầu tiên tại đây đã cung cấp đồ ăn nhanh cho du khách và cũng là lần đầu tiên, Thành Nhà Hồ đưa xe đạp đôi vào sử dụng để phục vụ du khách. Với những sự thay đổi này, việc thu hút được nhiều khách đến tham quan cũng là điều dễ hiểu. Nguyễn Văn Giáp, một du khách đến từ thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết: “Tôi vào đây cũng đã nhiều nhưng lần này là một sự thay đổi lớn, không còn đơn giản như trước đây, các hoạt động đã phong phú hơn và tất nhiên nó sẽ tạo một không khí mang tính chất du lịch nhiều hơn. Tôi đang cảm thấy hài lòng hơn so với những lần trước...”.

Xe đạp đôi được nhiều khách du lịch ưa thích tại Thành Nhà Hồ.

Không chỉ là đi tham quan, vãn cảnh dịp đầu năm tại các di sản văn hóa mà du khách còn đi theo dòng chảy của du lịch tâm linh. Có thể khẳng định, đầu năm, du lịch tâm linh vẫn là sản phẩm du lịch chủ đạo bởi đây là một cuộc hành hương về với lễ hội tại các đền, chùa. Đầu năm, không thể thiếu sản phẩm du lịch này. Trẩy hội đầu năm, với “lên rừng xuống biển”, một lịch trình dường như đã cũ nhưng trong lòng nó vẫn mang một màu sắc mới và tất nhiên vẫn có những câu chuyện để kể. Cụm di tích quốc gia núi Trường Lệ (trong đó có đền Độc Cước, đền Cô Tiên, đền Tô Hiến Thành, Hòn Trống Mái) của thị xã Sầm Sơn và một số di tích khác trên địa bàn thị xã, hơn 10 ngày qua đã đón gần 30 nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh về hành hương. Nâng cao chất lượng du lịch đầu năm, đặc biệt là du lịch tâm linh vẫn luôn được thị xã quan tâm, chú trọng nhằm đảm bảo một cách tốt nhất cho du khách khi về với vùng đất du lịch này. Tại đền Độc Cước, nhà đền đã lắp thêm 3 mắt camera, nâng tổng số là 8 mắt, các thùng đựng rác cũng được đặt thêm tại một số điểm. Một môi trường trong sạch và không trộm cắp là những tiêu chí đặt lên hàng đầu không chỉ đối với đền Độc Cước, giúp du khách có thể yên tâm hành hương trong dịp đầu năm này. Ông Cao Văn Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Du lịch Sầm Sơn cho biết: “Cứ 5 - 10 phút chúng tôi lại nhắc nhở trên loa cho du khách về sự cẩn trọng trong vấn đề trộm cắp tài sản của kẻ gian cũng như nhắc du khách về ý thức giữ gìn vệ sinh hoặc tuân thủ việc thắp hương, hóa vàng...”.

Cùng với Thành Nhà Hồ, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, đền Độc Cước, thì nhiều điểm đến khác trong tỉnh cũng đang được đông đảo du khách dừng chân đó là khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đền Phủ Na, đền Bà Triệu, đền Sòng... Cũng theo đánh giá của một số công ty lữ hành thì khi tổ chức các tour du lịch đầu xuân, các khách hàng của họ đã ít than phiền hơn về chất lượng dịch vụ, công tác quản lý... tại các điểm đến. Còn đối với các nhà chuyên môn, tuy chất lượng cũng đã được nâng cao nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều điểm đến chưa làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình...

Hoàng Việt Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]