10:31 26/11/2021 GMT+7
(vhds.baothanhhoa.vn) - Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các hộ dân trồng hoa tại làng hoa Đông Cương (phường Đông Cương, TP Thanh Hóa) đã dùng phương pháp chong đèn điện thắp sáng vào ban đêm nhằm không cho hoa “ngủ” để đảm hoa nở vào đúng dịp tết.

Làng hoa lớn nhất xứ Thanh chong đèn “nuôi” hoa Tết

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các hộ dân trồng hoa tại làng hoa Đông Cương (phường Đông Cương, TP Thanh Hóa) đã dùng phương pháp chong đèn điện thắp sáng vào ban đêm nhằm không cho hoa “ngủ” để đảm hoa nở vào đúng dịp tết.

Làng hoa lớn nhất xứ Thanh chong đèn “nuôi” hoa Tết

Những ngày này tại vùng trồng hoa nổi tiếng bậc nhất xứ Thanh - Làng hoa Đông Cương (TP. Thanh Hóa) người dân đang tất bật với công việc dựng nhà lưới, trồng các loại hoa để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Làng hoa lớn nhất xứ Thanh chong đèn “nuôi” hoa Tết

Ông Lê Đăng Khoa (chủ một vườn hoa ở phố 3, phường Đông Cương) cho biết, mùa hoa để phục vụ tết nguyên đán thường được người dân xuống giống từ đầu tháng 10 âm lịch. Đây là mùa hoa quan trọng nhất trong năm.

Làng hoa lớn nhất xứ Thanh chong đèn “nuôi” hoa Tết

Để hoa kịp nở đúng thời vụ nông dân phải chong đèn xuyên đêm cho hoa. Đây là một kĩ thuật phổ biến của người trồng hoa, nhằm biến đêm thành ngày để hoa phát triển như ý muốn.

Làng hoa lớn nhất xứ Thanh chong đèn “nuôi” hoa Tết

Thông thường cây hoa cúc khoảng 3 tháng trồng là sẽ ra hoa và cho thu hoạch. Những người trồng hoa cúc cho biết nếu trồng hoa thông thường không dùng điện thì ngọn sẽ lùn, không vươn cao được, cây hoa chỉ cao khoảng 40 cm và nở rất sớm, không đúng ý định của người trồng.

Làng hoa lớn nhất xứ Thanh chong đèn “nuôi” hoa Tết

Anh Nguyễn Hữu Xuân (trú tại phố 3, phường Đông Cương) cho biết, việc thắp điện cho hoa nhằm mục đích để hoa nở đúng vào dịp tết. “Nuôi” hoa bằng điện thì cây hoa có thể cao 70 - 80cm, bông hoa to, cánh dày, màu sắc rực rỡ hơn.

Làng hoa lớn nhất xứ Thanh chong đèn “nuôi” hoa Tết

Theo kinh nghiệm, nông dân trồng hoa thường sử dụng các bóng đèn loại nhỏ công suất từ 15 đến 20W. Cứ cách 2 m treo 1 bóng, các bóng điện được treo cao cách luống hoa khoảng 1 m.

Làng hoa lớn nhất xứ Thanh chong đèn “nuôi” hoa Tết

Việc làm cỏ thường xuyên cho cây, vun xới chỉ nên tiến hành khi cây hoa cúc còn nhỏ. Khi cây hoa cúc đã lớn cần hạn chế xới đất.

Làng hoa lớn nhất xứ Thanh chong đèn “nuôi” hoa Tết

Ông Lê Văn Biên (Phố 4, phường Đông Cương) cho biết: Cây hoa cúc là cây ưa ánh sáng ở mức trung bình không quá gay gắt.

Làng hoa lớn nhất xứ Thanh chong đèn “nuôi” hoa Tết

Để có được những bó hoa cúc vàng rực ngày tết, các công đoạn chăm sóc cũng khá tỉ mỉ, từ việc gieo trồng, thắp điện, giữ ấm cho hoa đến việc điều chỉnh sáng sáng phù hợp và bón phân là mấu chốt giúp hoa sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh.

Làng hoa lớn nhất xứ Thanh chong đèn “nuôi” hoa Tết

Nghề trồng hoa ở làng hoa Đông Cương phụ thuộc nhiều vào thời tiết, có năm nắng nóng kéo dài hoa bung nở sớm, có năm nhiệt độ xuống thấp hoa cũng không nở kịp đúng dịp tết.

Làng hoa lớn nhất xứ Thanh chong đèn “nuôi” hoa Tết

Bên cạnh đó, cây hoa có nhu cầu nước ở mức trung bình nên người dân trồng cần định kì tưới nước giữ ẩm cho đến khi ra hoa là được.

Làng hoa lớn nhất xứ Thanh chong đèn “nuôi” hoa Tết

Nhiều nhà vườn đã đầu tư máy tưới tự động để tiện cung cấp nước chăm sóc hoa.

Làng hoa lớn nhất xứ Thanh chong đèn “nuôi” hoa Tết

Khi đêm xuống, hàng nghìn bóng điện đồng loạt bật sáng rực cả một vùng rộng lớn ở làng hoa Đông Cương. Những luống hoa xanh mơn mởn, phát triển trong đêm để kịp phục vụ cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]