(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 19/7, 2 cụm thi do Trường ĐH Hồng Đức và Sở GD&ĐT chủ trì đã công bố điểm thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cả 2 cụm thi tại Thanh Hóa công bố điểm

Ngày 19/7, 2 cụm thi do Trường ĐH Hồng Đức và Sở GD&ĐT chủ trì đã công bố điểm thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

Thí sinh dự thi tại cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì.

Cụ thể, tại cụm thi số 34 do Trường ĐH Hồng Đức chủ trì có 5/8 môn thi có thí sinh (TS) đạt điểm 10. Trong đó, môn Toán có 3 TS; Vật lý 3 TS; Hóa học 2 TS; môn Sinh học và Địa lý mỗi môn có 1 TS.

Các môn thuộc khối xã hội cũng có nhiều bài thi đạt điểm cao, như: Ngữ văn có 15 bài thi đạt điểm 9; Địa lý có 10 bài thi đạt điểm 9,75; môn Lịch sử có bài thi đạt điểm cao nhất là 9,75 điểm.

Cụm thi số 34 cũng có 99 bài thi bị điểm liệt. Trong đó, môn Toán có số bài thi bị điểm liệt cao nhất là 76, môn Ngữ văn 6 bài, Ngoại ngữ 6 bài,...

Từ ngày 1 đến 12/8, Trường ĐH Hồng Đức sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 năm 2016 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tại cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì, điểm thi đã được Sở gửi danh sách về 37 điểm thi trên toàn tỉnh. Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, 25/7 sẽ công bố danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp.

Sau khi công bố kết quả, từ ngày 19 đến 28/7, TS nào có nhu cầu phúc khảo điểm thi sẽ nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi và nhận giấy báo dự thi; trước ngày 12/8, Trường ĐH Hồng Đức và Sở GD&ĐT sẽ công bố kết quả phúc khảo cho TS.

Hương Huệ



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]