(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tại Thanh Hóa, dự kiến sẽ huy động hơn 4.000 cán bộ coi thi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hơn 4.000 cán bộ coi thi THPT Quốc gia 2017 tại Thanh Hóa

(VH&ĐS) Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tại Thanh Hóa, dự kiến sẽ huy động hơn 4.000 cán bộ coi thi.

Các thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2016.

Ngày 12/5, ông Dương Đình Hoán - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Thanh Hóa) cho biết: Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tại Thanh Hóa, dự kiến sẽ huy động hơn 4.000 cán bộ coi thi.

Theo như thống kê từ Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa thì toàn tỉnh có 33.522 thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia năm 2017. Dự kiến sẽ huy động 1.416 phòng thi tại 69 điểm thi.

Số cán bộ coi thi dự kiến sẽ huy động hơn 4.000 người, trong đó, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) sẽ cử 1.490 cán bộ coi thi của 4 trường đại học (ĐH) là Trường ĐH Luật Hà Nội: 310 người, Học Viện Tài chính: 510 người, ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa): 510 người, Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa: 160 người; số còn lại là cán bộ, giáo viên tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đảm bảo tốt cho Kỳ thi THPT quốc gia, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đã có công văn gửi các đơn vị trường học về hướng dẫn ôn thi cho học sinh lớp 12, tổ chức cho học sinh học tập và nắm vững quy chế thi. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các điểm thi, phòng thi

Sao Mai



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]