(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (27/6), tại cụm thi số 27 do Sở GD&ĐT Thanh Hoá chủ trì, có hơn 23 nghìn thí sinh tham gia thi bài thi Tổ hợp Khoa học xã hội với các môn Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân, thời gian làm bài 150 phút.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Sáng nay (27/6), tại cụm thi số 27 do Sở GD&ĐT Thanh Hoá chủ trì, có hơn 23 nghìn thí sinh tham gia thi bài thi Tổ hợp Khoa học xã hội với các môn Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân, thời gian làm bài 150 phút.

Thí sinh ra về sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng.

Đối với thí sinh học chương trình giáo dục THPT sẽ thực hiện bài thi Khoa học xã hội gồm 3 môn: Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân. Đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT sẽ dự thi tổ hợp các môn: Lịch sử, Địa lý. Thời gian mỗi môn 50 phút theo hình thức trắc nghiệm.

Kết thúc buổi thi cuối, đa số thí sinh hoàn thành tốt bài thi của mình. Nhận xét về đề thi, nhiều thí sinh có chung nhận định, đề thi không quá khó, nội dung câu hỏi bám sát chương trình học và ôn tập.

Thí sinh Lê Thu Trang, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa) cho biết: “Đề thi tổ hợp Khoa học xã hội “dễ chịu” hơn so với những đề thi trước. Trong 3 phân môn, phân môn Giáo dục công dân có nhiều câu hỏi yêu cầu liên hệ thực tế. Em nhận thấy đề thi khá hay và không “đánh đố” thí sinh”.

Thông tin từ Sở GD&ĐT cho biết, kết thúc buổi thi cuối có 2 thí sinh thuộc điểm thi Trường THPT Tĩnh Gia 1 (Tĩnh Gia) và điển thi Trường THPT Chu Văn An (Sầm Sơn) bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi; tỷ lệ thí sinh dự thi môn cuối đạt 99,49%; không có giám thị vi phạm quy chế thi.

Bài thi tổ hợp khoa học xã hội cũng là bài thi cuối cùng, kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Nhìn chung, Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Thanh Hóa diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không có sự việc đáng tiếc xảy ra. Qua 3 ngày thi (25-27/6) cụm thi số 27 có 5 thí sinh vi phạm quy chế thi (tăng 4 thí sinh so với năm 2017), trong đó, có 1 thí sinh bị đình chỉ do sử dụng tài liệu trong phòng thi và 4 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi; không có giám thị vi phạm quy chế thi; tỷ lệ thí sinh tham dự thi ở các môn đạt từ 99,49 đến 99,64%.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]