(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi mùa thi đến, màu áo xanh tình nguyện là hình ảnh quen thuộc, thân thương ở các điểm thi như tiếp thêm sức mạnh, đồng hành cũng các sỹ tử trong kỳ thi “vượt vũ môn”.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Mỗi mùa thi đến, màu áo xanh tình nguyện là hình ảnh quen thuộc, thân thương ở các điểm thi như tiếp thêm sức mạnh, đồng hành cũng các sỹ tử trong kỳ thi “vượt vũ môn”.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bắt đầu diễn ra từ chiều ngày 6 đến 8-7. Tại Thanh Hóa có hơn 40.200 thí sinh dự thi ở 75 điểm thi, tương ứng với 75 đội hình tình nguyện, gần 2.900 tình nguyện viên tham dự. Bất chấp thời tiết dù nắng hay dù mưa, màu áo xanh tình nguyện vẫn đồng hành từ rất sớm, từ khi bắt đầu buổi thi cho đến khi kết thúc, giúp thí sinh và người nhà thí sinh thêm yên tâm, tâm lý thoải mái trong những ngày thi.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh vào khu vực thi.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Năm nay kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, Sở GD&ĐT cũng đã ban hành Văn bản số 1720/SGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Bởi vậy, tại các địa điểm thi chủ động triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh như đặt nước rửa tay sát khuẩn trước các phòng thi, phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khu vực dự thi.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Buổi thi đầu tiên, do ảnh hưởng củat áp thấp nhiệt đới nên Thanh Hóa có mưa. Đồng hành với các sỹ tử, các tình nguyện viên tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi từ rất sớm.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tình nguyện viên đội mưa đo thân nhiệt, hướng dẫn thí sinh vào khu vực thi.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Các tình nguyện viên điểm thi Trường THPT Tô Hiến Thành che ô giúp thí sinh vào khu vực thi.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Tại các điểm thi, đội hình thanh niên tình nguyện cùng lực lượng y tế của tiến hành đo thân nhiệt, nhắc nhở thí sinh và người nhà thí sinh thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Tình nguyện viên phối hợp với lực lượng công an nhắc nhở thí sinh và người nhà thí sinh thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc trước địa điểm thi; hướng dẫn thí sinh vào phòng thi.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Tại huyện Ngọc Lặc, đội hình thanh niên tình nguyện tổ chức hoạt động tiếp sức mùa thi tại 3 điểm thi là Trường THPT Ngọc Lặc, THPT Lê Lai, THPT Bắc Sơn.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Đồng hành cùng các sỹ tử vượt qua kỳ thi, câu lạc bộ thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi tại điểm trường THPT Ngọc Lặc, THPT Lê Lai. Tại đây, các tình nguyện viên câu lạc bộ phối hợp với đội hình tình nguyện các nhà trường, địa phương tiến hành đo thân nhiệt, hướng dẫn thí sinh rửa tay sát khuẩn; đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Dịp này, câu lạc bộ thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc phát 30 chai nước sát khuẩn, 300 khẩu trang y tế, 100 thùng nước, 300 quạt cầm tay cho các điểm thi.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Tại huyện Quảng Xương, Huyện Đoàn Quảng Xương cũng đã triển khai hoạt động thiện nguyện đến đoàn xã, thị trấn tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi năm 2021 tại 4 điểm thi: THPT Quảng Xương 1, Quảng Xương 2, Quảng Xương 4 và Đặng Thai Mai.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Các tình nguyện viên điểm thi tại Quảng Xương phối hợp với lực lượng y tế, công an thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn thí sinh và người gia đảm bảo trật tự, tránh ùn tắc tại điểm thi.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Tại huyện Thạch Thành, các đội hình tình nguyện có mặt tại các địa điểm thi của huyện thực hiện hoạt động tiếp sức mùa thi nhiệt tình, sôi nổi. Từ tiến hành đo thân nhiệt, hướng dẫn thí sinh rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19, vừa hướng dẫn thí sinh, người nhà thí sinh đảm bảo trật tự, để xe cộ đúng nơi quy định.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Đội hình xe ôm tình nguyện của thanh niên huyện Thạch Thành trước điểm thi sẵn sàng giúp đỡ thí sinh.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Tại huyện Lang Chánh, sau khi nắm bắt thông tin từ phụ huynh, thí sinh Phạm Mai Hương lớp 12A1, Trường THPT Lang Chánh bị đứt gân chân không thể di chuyển đến điểm thi, ban tổ chức tiếp sức mùa thi phân công cho các tình nguyên viên trong đội đảm nhận phụ trách đưa đón thí sinh Phạm Mai Hương trong suốt quá trình thi.

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng sỹ tử “vượt vũ môn”

Hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên phát huy tinh thần tình nguyện, tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Qua hoạt động tình nguyện giúp thí sinh bước vào kỳ thi thoải mái, tự tin, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, hiệu quả.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông


Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]