(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Theo thông tin từ Trường ĐH Hồng Đức, trong đợt xét tuyển đợt 1 kỳ thi THPT Quốc gia 2017, nhà trường có 883 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1 xét tuyển trên hệ thống, 235 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 2 và phương thức 1 thu tại trường.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường Đại học Hồng Đức có 56,18% thí sinh trúng tuyển đợt 1

(VH&ĐS) Theo thông tin từ Trường ĐH Hồng Đức, trong đợt xét tuyển đợt 1 kỳ thi THPT Quốc gia 2017, nhà trường có 883 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1 xét tuyển trên hệ thống, 235 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 2 và phương thức 1 thu tại trường.

Như vậy, tổng đã có 1.118/1.990 (56,18%) thí sinh trúng tuyển; nhóm ngành Sư phạm đạt 69,59%, nhóm ngoài Sư phạm đạt 48,24%.

Những ngành trúng tuyển đạt trên 80% chỉ tiêu là: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm tiếng Anh, Việt Nam học, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản trị kinh doanh, Kế toán.

Trường ĐH Hồng Đức mở rộng cánh cửa chào đón các sinh viên.

Thí sinh trúng tuyển vào trường cần nộp ngay bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia để xác nhận nhập học. Thời gian xác nhận nhập học từ 1/8 đến trước 17h ngày 7/8. Sau thời gian này, nếu thí sinh không nộp sẽ bị loại khỏi danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường.

Thí sinh có thể đến nộp giấy xác nhận nhập học tại Phòng Đào tạo của trường mình trúng tuyển, hoặc gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ của trường. Nếu gửi chuyển phát nhanh, thí sinh lưu ý ghi đúng địa chỉ để tránh giấy tờ bị thất lạc, có thể lỡ mất cơ hội vào đại học.

Nếu thí sinh đến trường đại học để nộp giấy xác nhận nhập học, sẽ được nhận giấy báo trúng tuyển tại trường. Trong trường hợp gửi chuyển phát nhanh, thí sinh sẽ nhận giấy báo trúng tuyển qua đường bưu điện.

Hạ Lan



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]