(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học, tự sáng tạo”, thời gian qua ngành Giáo dục huyện Thiệu Hóa xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể có tâm huyết với nghề, trong đó không thể không kể đến Trường Mầm non Thiệu Tiến.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường mầm non Thiệu Tiến (Thiệu Hóa): Sức lan tỏa từ một cuộc vận động

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học, tự sáng tạo”, thời gian qua ngành Giáo dục huyện Thiệu Hóa xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể có tâm huyết với nghề, trong đó không thể không kể đến Trường Mầm non Thiệu Tiến.

Tập thể CBGV, NV Trường Mầm non Thiệu Tiến, Thiệu Hóa.

Cô giáo hiệu trưởng Ngô Thị Thành cho biết: Trong 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, nhà trường đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, vượt khó đi lên. Nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học...

Suốt 10 năm qua, CBGV, NV nhà trường đều cố gắng, đạt nhiều thành tích đáng kể trong phong trào thi đua, dạy và viết SKKN, thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Chất lượng giáo dục nhà trường từng bước được khẳng định, tỉ lệ giáo viên, học sinh tham gia các hội thi, phong trào ngày càng nhiều; số lượng trẻ đến trường, đăng ký ăn bán trú đạt 100%; 100% trẻ hoàn thành chương trình 5 tuổi. Riêng năm học 2018 - 2019, trường có 6 học sinh đạt giải hội thi “Bé khỏe, bé tài năng” cấp huyện (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba).

Bằng sự cố gắng, nỗ lực vượt khó đi lên, tập thể nhà trường tiếp tục giữ vững và phát huy danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I sau 5 năm; tập thể Lao động tiên tiến; Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành kiểm định chất lượng; đạt giải nhì hội thi MTGD lấy trẻ làm trung tâm cấp huyện... vinh dự nhận nhiều giấy khen, bằng khen, cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Đặc biệt, nhà trường đã tìm ra những tấm gương tiêu biểu của cán bộ quản lý, giáo viên vượt khó khăn, có sáng kiến để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Trong phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có nhiều đồng chí cán bộ, giáo viên luôn nêu cao tinh thần cầu tiến, vượt khó vươn lên trong công tác, luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. 100% CBGV, NV nhà trường vận dụng linh hoạt kỹ năng, kiến thức, đổi mới phương pháp và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy. Tích cực nghiên cứu tự làm đồ dùng, đồ chơi, cải tiến đồ dùng dạy học phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, lớp học.

Với vai trò là người đứng đầu, trong suốt 10 năm qua, cô Ngô Thị Thành - Hiệu trưởng nhà trường luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành và cơ sở, cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác của đơn vị; tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Cô Ngô Thị Thành luôn ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý.

Trong thời gian công tác tại trường, cô Thành được nhiều cấp, ngành đoàn thể tặng thưởng vì sự nghiệp giáo dục. Tiêu biểu là 5 lần được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; nhiều SKKN, đề tài khoa học có chất lượng...

Bảo Châu


Bảo Châu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]