(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, giáo viên và học sinh Trường THCS xã Vĩnh Phúc (Vĩnh Lộc) luôn tập trung nâng cao chất lượng dạy và học bằng nhiều hình thức khác nhau, góp phần tô thắm “trang sử vẻ vang” giáo dục huyện Vĩnh Lộc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THCS Vĩnh Phúc: Lá cờ đầu trong công tác dạy và học

Những năm qua, giáo viên và học sinh Trường THCS xã Vĩnh Phúc (Vĩnh Lộc) luôn tập trung nâng cao chất lượng dạy và học bằng nhiều hình thức khác nhau, góp phần tô thắm “trang sử vẻ vang” giáo dục huyện Vĩnh Lộc.

Vĩnh Phúc là xã thuần nông, điều kiện KT-XH hết sức khó khăn, nhưng chính quyền địa phương rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, hiện trường có 252 học sinh/8 lớp.

Xác định việc nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ là nhiệm vụ hàng đầu, bởi vậy ngay từ đầu lãnh đạo nhà trường đã phân công công tác cho giáo viên phù hợp với chuyên môn, trình độ đào tạo, giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng giáo viên gắn với việc thi đua. Đồng thời, chọn những giáo viên có kinh nghiệm, chuyên môn để tạo điều kiện tiếp tục học tập, nâng cao trình độ; tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, đặc biệt là chất lượng mũi nhọn. Chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp điều kiện thực tế, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương; tăng cường kiểm tra, đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên...

Hàng năm, nhà trường đã gắn các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành vào từng nhiệm vụ cụ thể, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong công tác giảng dạy. Động viên cán bộ, giáo viênthực hiện nhiệm vụ đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm đẩy mạnh sự cố gắng vươn lên trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh việc tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhà trường còn tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hội thảo chuyên đề, tạo điều kiện cho giáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Ngoài thời gian lên lớp, nhà trường còn khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học, với 100% cán bộ, giáo viên tham gia, viết sáng kiến nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, qua đó vận dụng vào bài giảng. Các nhà giáo bằng tấm lòng say mê nghề nghiệp đã không ngừng nâng cao ý thức tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn phấn đấu là tấm gương sáng về đạo đức, lao động và sáng tạo cho học sinh noi theo. Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; tích cực tham gia ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục; phối hợp chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh tham gia xây dựng cơ sở vật chất trường lớp...

Đối với học sinh, nhà trường cũng luôn quan tâm đến chất lượng học tập của các em, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trên địa bàn xã, nắm bắt, quản lý học sinh chặt chẽ, ngoài ra giáo viên còn tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ, bồi dưỡng học sinh yếu kém, khắc phục triệt để tình trạng học sinh có học lực yếu. Tổ chức triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn cho học sinh, cuộc thi dạy các chủ đề tích hợp cho giáo viên; tổ chức ra đề kiểm tra, đánh giá qua các đợt ôn tập, bồi dưỡng, chỉ đạo giáo viên bộ môn chấm, sửa cho học sinh những kỹ năng học sinh chưa đạt được...

Nhờ sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, cộng sự nhiệt huyết, yêu nghề, nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tựu đầy tự hào. Hiện, nhà trường có 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Phần lớn cán bộ, giáo viên đều có SKKN được xếp hạng cấp huyện trở lên...

Năm học 2017 - 2018, nhà trường có 1 giải Ba học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh; 9 giải cấp huyện (2 giải Ba, 7 giải KK); 23 giải giao lưu học sinh giỏi khối 6,7,8 (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba, 14 giải KK); 1 giải Nhì cấp tỉnh, 14 giải cấp huyện (2 giải Nhì, ba giải Ba, 9 giải KK) cuộc thi học sinh giỏi TDTT...

Song song với việc nâng cao chất lượng dạy và học, Trường THCS Vĩnh Phúc tiếp tục công tác tuyên tuyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, giáo dục về chủ quyền biển đảo, bảo vệ tài nguyên, môi trường cho học sinh. Cùng với việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp và các thành tích đã đạt được, hi vọng rằng thầy trò nhà trường sẽ tiếp tục phát huy và giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia.

Một năm đã qua, năm mới chúng ta đều tin rằng, trong những năm tiếp theo nhà trường còn gặt hái thêm nhiều “quả ngọt” trong sự nghiệp “trồng người” cao quý.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]