(vhds.baothanhhoa.vn) - Thành lập từ năm 1995, đến nay, trải qua gần 24 năm hình thành, phát triển, Trường THPT Tô Hiến Thành gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, trong muôn vàn khó khăn đó, thầy và trò nhà trường luôn tâm niệm, dù gian khó đến đâu, cũng phải quyết tâm dạy, học thật tốt và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THPT Tô Hiến Thành không ngừng đổi mới

Thành lập từ năm 1995, đến nay, trải qua gần 24 năm hình thành, phát triển, Trường THPT Tô Hiến Thành gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, trong muôn vàn khó khăn đó, thầy và trò nhà trường luôn tâm niệm, dù gian khó đến đâu, cũng phải quyết tâm dạy, học thật tốt và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Trường THPT Tô Hiến Thành, TP Thanh Hóa.

Tại ngôi trường này, đội ngũ thầy giáo, cô giáo luôn là những tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo cho mỗi học sinh nhà trường noi theo. Và từ những ngày đầu thành lập đến nay, ngôi trường này vẫn giữ vững được sự kỷ cương, nền nếp, tác phong học đường. Điều đó đã tạo nên sự tin cậy đối với các bậc phụ huynh khi gửi gắm con em mình học tập tại trường.

Đến nay, Trường THPT Tô Hiến Thành đã có 100% giáo viên ứng dụng CNTT, đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng vào bài giảng. Bên cạnh đó, đội ngũ CBGV đều có năng lực chuyên môn vững vàng, đang bước vào độ chín cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc, hết lòng thương yêu, dạy dỗ học sinh. 100% có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trên chuẩn, trong đó thạc sĩ là 28%; năm học 2016 - 2017, trường có 7 SKKN được công nhận và xếp loại cấp ngành; trong công tác bồi dưỡng thường xuyên, trường có 37 giáo viên đạt loại giỏi, 4 giáo viên đạt loại khá; năm học vừa qua có 7 dự án “Dạy học theo chủ đề tích hợp”, đạt giải cấp tỉnh (1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích) xếp thứ 5/41 trường trong cụm thi đua; thêm 2 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, nâng tổng số giáo viên giỏi cấp tỉnh lên 8 giáo viên; 7 giáo viên được đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 1 giáo viên được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen...

Trong công tác xây dựng đơn vị, lãnh đạo nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, triển khai thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua; coi trọng việc dạy văn hóa với giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh; tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm: Tiết kiệm năng lượng, ATGT, phòng, chống tệ nạn xã hội; tổ chức 3 chuyến trải nghiệm cho học sinh tại các khu di tích...

Nhà trường hiện có 758 học sinh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp năm 2018 đạt 98,4%; trong đó có 3 điểm 9 đến 9,25 của môn Địa lý và GDCD; trong năm có 5 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh văn hóa, TDTT; 1 học sinh tham gia đội tuyển của Sở GD&ĐT môn Vovinam học sinh sinh viên toàn quốc; 4 giải (2 giải ba, 2 giải khuyến khích) cấp tỉnh học sinh cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn”; giải nhì đồng đội học sinh cuộc thi “Khi tôi 18” cấp thành phố; đoàn học sinh đạt giải Nhì toàn đoàn Giải việt dã Báo Thanh Hóa “chạy vì sức khỏe cộng đồng”; kỳ thi đầu vào lớp 10, năm học 2018 - 2019 có 724 học sinh đăng ký trên tổng số 360 chỉ tiêu nhà trường được giao; điểm chuẩn 27,4, tăng 10 điểm so với năm học trước...

Bên cạnh đó, nhà trường khuyến khích, động viên giáo viên không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học; tổ chức các hoạt động chuyên môn, chuyên sâu theo chuyên đề; đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp...

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, tập thể thầy và trò Trường THPT Tô Hiến Thành đang tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”. Tin rằng năm học này, nhà trường sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người”.

Trung Khánh


Trung Khánh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]