(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua Trường tiểu học thị trấn Lam Sơn (huyện Thọ Xuân) được nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh về tham quan, học tập mô hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở Trường tiểu học thị trấn Lam Sơn

Trong những năm qua Trường tiểu học thị trấn Lam Sơn (huyện Thọ Xuân) được nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh về tham quan, học tập mô hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở Trường tiểu học thị trấn Lam Sơn

Với mục tiêu tạo sân chơi trí tuệ “Học mà chơi, chơi mà học” cho học sinh, các thầy cô giáo nhà trường đã không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy được tính chủ động, sự sáng tạo của học sinh trong học tập.

Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở Trường tiểu học thị trấn Lam Sơn

Đến nay, 100% giáo viên đều ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tích cực tìm tòi phương pháp mới trong giảng dạy.

Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở Trường tiểu học thị trấn Lam Sơn

Nhà trường phối hợp cùng cha mẹ học sinh làm mới nhiều pa nô, áp phích tuyên truyền ở trường, vẽ trang trí nhiều bức tranh có ý nghĩa để giáo dục học sinh.

Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở Trường tiểu học thị trấn Lam Sơn

Đồng thời xây dựng cảnh quan nhà trường khang trang, sạch đẹp, công trình vệ sinh được xây mới khép kín, sân trường và lớp học được giữ sạch cả trước, trong và sau buổi học. Trường hiện có 22 phòng học với đầy đủ phòng chức năng, thư viện. Đến nay, toàn bộ khu vực trường học được lắp đặt hệ thống camera an ninh.

Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở Trường tiểu học thị trấn Lam Sơn

Trong quá trình thực hiện phong trào nhà trường luôn coi trọng việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh bằng cách xây dựng bộ quy tắc ứng xử giữa các thành viên trong trường, đa dạng hoá các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm trang bị kỹ năng sống, ý thức bảo vệ sức khoẻ, phòng chống đuối nước, thương tích cho học sinh.

Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở Trường tiểu học thị trấn Lam Sơn

Hướng dẫn cho các em tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương, tổ chức các trò chơi dân gian, văn hóa, văn nghệ. Giáo dục cho học sinh ý thức giữ gìn trường, lớp xanh - sạch - đẹp, tôn tạo cảnh quan môi trường, vệ sinh công cộng. Từ đó, góp phần rèn luyện ý thức, kỹ năng sống cho học sinh, giúp các em thêm yêu quê hương, nguồn cội.

Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở Trường tiểu học thị trấn Lam Sơn

Công trình măng non thu hút nhiều đội viên tham gia.

Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở Trường tiểu học thị trấn Lam Sơn

Cô Lê Thị Hưng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã tạo động lực mới cho các hoạt động giáo dục của nhà trường, giúp học sinh chủ động, tích cực học tập, tạo bước chuyển mới trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở Trường tiểu học thị trấn Lam Sơn

Trong năm học 2020 - 2021 trường có 3 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 3 giáo viên có giờ dạy giỏi cấp tỉnh, 4 SKKN cấp huyện, 3 SKKN cấp tỉnh. Đạt 31 giải giao lưu câu lạc bộ Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 cấp huyện. Xếp thứ nhất về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học cấp tiểu học toàn huyện. Đơn vị đạt danh hiệu cơ quan kiểu mẫu cấp tỉnh…

TRUNG LÊ - THU THỦY


TRUNG LÊ - THU THỦY

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]