(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 18/5, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 13, Công an xã Mường Lát và Trường THPT Mường Lát tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và tội phạm học đường. Chương trình thu hút hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên và học sinh nhà trường tham gia.

Hơn 1.100 học sinh Trường THPT Mường Lát tham gia phiên tòa giả định

Sáng 18/5, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 13, Công an xã Mường Lát và Trường THPT Mường Lát tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và tội phạm học đường. Chương trình thu hút hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên và học sinh nhà trường tham gia.

Hơn 1.100 học sinh Trường THPT Mường Lát tham gia phiên tòa giả định

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 giao lưu, hỏi đáp pháp luật với học sinh Trường THPT Mường Lát.

Phiên tòa giả định được xây dựng trên tình huống xét xử vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến 2 bị cáo là học sinh THPT.

Nội dung vụ án được tái hiện sát với thực tế, phản ánh những hệ lụy nghiêm trọng của ma túy đối với lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay.

Hơn 1.100 học sinh Trường THPT Mường Lát tham gia phiên tòa giả định

Toàn cảnh phiên tòa giả định.

Theo tình huống giả định, thực hiện kế hoạch kiểm tra cư trú và rà soát các đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Hòa Bình (tên địa danh giả định), tỉnh Thanh Hóa, vào hồi 17 giờ ngày 27/1/2026, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Hòa Bình tiến hành kiểm tra khu trọ Mai Linh tại thôn 4, xã Hòa Bình. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Văn Lộc và Nguyễn Văn Mừng, đều sinh năm 2009, là học sinh Trường THPT Hòa Bình (tên đơn vị giả định), có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 viên ma túy hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy như chai nhựa, ống tre, bật lửa, giấy bạc và dao. Qua điều tra xác định, sau khi tan học, Phạm Văn Lộc đã rủ Nguyễn Văn Mừng góp tiền mua ma túy hồng phiến về phòng trọ để cùng sử dụng; trong quá trình sử dụng bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, phiên tòa giả định đã tái hiện đầy đủ diễn biến từ quá trình phạm tội, điều tra, truy tố đến xét xử, giúp đoàn viên, thanh niên và học sinh dễ tiếp cận, dễ hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong lứa tuổi học sinh.

Bên cạnh hoạt động xét xử giả định, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 còn lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm học đường, bạo lực học đường. Tổ chức giao lưu, hỏi đáp kiến thức pháp luật với nhiều câu hỏi tình huống thực tế, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia.

Thông qua chương trình góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học. Đồng thời, trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để phòng tránh tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Hồ Thuỷ (CTV)


Hồ Thuỷ (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]