Hưởng ứng Giờ Trái Đất 2026: “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”
Ngày 21/3 vừa qua, Bộ Công Thương đã chính thức phát động phong trào toàn dân tiết kiệm năng lượng và hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2026. Phong trào đã được các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt là người dân nhiệt liệt hưởng ứng bằng những hành động cụ thể.
Giờ Trái Đất là một chiến dịch môi trường toàn cầu do Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng từ năm 2007. Sự kiện kêu gọi các cá nhân, tổ chức và chính quyền trên khắp thế giới cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ, thường diễn ra vào tối thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hằng năm, nhằm lan tỏa thông điệp về chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ hành tinh.
Theo thống kê về mức tiêu thụ điện toàn quốc của công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), trong 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2025 (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 22/3), cả nước đã tiết kiệm được 448.000 KWH điện, tương ứng giá trị khoảng 942,2 triệu đồng. Năm nay, với thông điệp “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh”, Bộ Công Thương khuyến khích người dân nâng cao ý thức tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hợp lý, hiệu quả, đặc biệt là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 28/3/2026.
Cô Trần Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Minh Lộc (Thanh Hóa), cho biết nhà trường luôn chú trọng nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Bên cạnh việc ban hành nội quy sử dụng thiết bị điện, nhà trường còn bố trí các bảng nhắc nhở tại nhiều khu vực nhằm hình thành thói quen sử dụng điện hợp lý. Trong các lớp trẻ từ 4–5 tuổi, tuy chưa được phép sử dụng thiết bị điện, các giáo viên vẫn lồng ghép giáo dục kỹ năng tiết kiệm điện thông qua những hành động đơn giản như tắt điện khi rời phòng, tắt tivi sau khi sử dụng, qua đó giúp trẻ hình thành ý thức từ sớm.
“Ở trên cơ quan hay ngay tại gia đình thì các cán bộ, giáo viên cũng đều cần trở thành tấm gương tốt về việc tiết kiệm điện. Đồng thời, việc giáo dục trẻ về ý thức tiết kiệm ngay từ nhỏ có ý nghĩa quan trọng, góp phần hình thành nhận thức và hành vi đạo đức cho các cháu trong tương lai”, cô Hà chia sẻ.

Trong lớp trẻ 4–5 tuổi, dù chưa được dùng thiết bị điện, giáo viên Trường Mầm non xã Minh Lộc vẫn dạy trẻ tiết kiệm điện qua những hành động đơn giản.
Ngoài các biện pháp tiết kiệm điện năng dân sinh đã phổ biến từ lâu như: Sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng thay cho đèn Compact, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, trồng nhiều cây xanh,... Trong những năm gần đây, xu hướng sử dụng các nguồn năng lượng xanh như năng lượng gió và năng lượng mặt trời đang trở nên phổ biến, nhất là ở trong cơ quan, xí nghiệp và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.
Một trong những mô hình kinh doanh sử dụng năng lượng xanh tiêu biểu ở xã Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa là quán cà phê Moon Coffee & Tea do anh Lê Đức Anh làm chủ. Với kinh nghiệm 8 năm làm quản lý quán cà phê, anh Đức Anh cho biết: Để vận hành được 1 quán cà phê, mỗi tháng anh phải bỏ ra số tiền điện từ 16 – 17 triệu đồng, đặc biệt trong những tháng hè sử dụng điều hòa liên tục, tiền điện có thể lên đến gần 20 triệu đồng 1 tháng.

Quán cà phê Moon Coffee & Tea sử dụng hệ thống mái che làm bằng pin năng lượng mặt trời.
Để tiết kiệm điện năng cũng như giảm áp lực từ hóa đơn tiền điện hàng tháng, anh Đức Anh đã tìm hiểu về lợi ích mà năng lượng mặt trời mang lại và quyết định lắp đặt cho quán hệ thống mái vòm làm từ pin năng lượng mặt trời. Với công suất 20 KWH, hệ thống đã tiết kiệm cho anh Đức Anh hơn một nửa lượng điện năng tiêu thụ.
“Kể từ khi lắp đặt hệ thống mái che kết hợp pin mặt trời này, tiền điện hàng tháng của quán tôi giảm đi 9 – 10 triệu, trong khi đó những ngày hè cao điểm mất điện vẫn có điện lưu trữ để dùng”, anh Đức Anh vui vẻ chia sẻ.

Anh Lê Đức Anh – Chủ quán cà phê Moon Coffee & Tea.
Bên cạnh hiệu quả về năng lượng, việc lắp đặt hệ thống pin mặt trời còn giúp quán cà phê hình thành khu vực sân thượng có mái che. Tận dụng không gian này, anh Đức Anh đã cải tạo, bổ sung nhiều cây xanh và bố trí, trang trí hài hòa, tạo nên không gian thoáng mát, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Mô hình kinh doanh ứng dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời của anh không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường.
“Tôi mong rằng sẽ có nhiều gia đình, hộ kinh doanh sử dụng hệ thống này nhiều hơn, vì nó mang lại hiệu quả tiết kiệm điện lâu dài và thân thiện với môi trường. Tôi cũng rất mong người dân sẽ tích cực nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tiết kiệm điện năng hơn, nhất là trong bối cảnh giá cả năng lượng đang cao như thế này”, anh Đức Anh cho hay.
Đức Anh
{name} - {time}
-
2026-02-05 09:09:00Biển quảng cáo sai quy định tái diễn
-
2024-11-12 15:57:00Công viên Hội An dần “khoác áo mới”
-
2023-10-12 10:03:00Muôn kiểu chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh






