(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công nghệ số đã chuyển mình từ vai trò công cụ hỗ trợ trở thành nền tảng cốt lõi kết nối niềm tin và ý chí của cử tri. Việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp số không chỉ đảm bảo quyền tiếp cận thông tin mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng quyết định của mỗi lá phiếu trong Ngày hội lớn của non sông.

Lá phiếu mang “nhịp đập” của công nghệ số

Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công nghệ số đã chuyển mình từ vai trò công cụ hỗ trợ trở thành nền tảng cốt lõi kết nối niềm tin và ý chí của cử tri. Việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp số không chỉ đảm bảo quyền tiếp cận thông tin mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng quyết định của mỗi lá phiếu trong Ngày hội lớn của non sông.

Lá phiếu mang nhịp đập của công nghệ số

Chị Cầm Thị Thắm (người cầm điện thoại) cùng chị em phụ nữ bản Cang, xã Hồi Xuân theo dõi thông tin bầu cử qua mạng xã hội.

Đổi mới phương thức truyền thông, xóa nhòa khoảng cách địa lý

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND hai cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn thành giai đoạn quan trọng về sắp xếp bộ máy hành chính và đẩy mạnh toàn diện công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Tại Thanh Hóa, sự tác động của công nghệ số lên công tác bầu cử được thể hiện rõ nét nhất qua việc thay đổi căn bản phương thức truyền thông, đặc biệt là tại các địa bàn có địa hình phức tạp, vùng sâu, vùng xa.

Tại xã biên giới Bát Mọt, công tác tuyên truyền không còn phụ thuộc duy nhất vào các hình thức truyền thống như pa-nô, áp phích hay loa phát thanh hữu tuyến. Anh Vũ Văn Hiếu, nhân viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã cho biết, bên cạnh việc trực tiếp đến từng hộ gia đình, đơn vị đã tập trung tối ưu hóa các nền tảng mạng xã hội. Những thông tin cốt yếu như: quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên... được số hóa và cập nhật liên tục trên fanpage “Thông tin, tuyên truyền xã Bát Mọt” với hơn 5.000 người theo dõi. Đáng chú ý, hệ thống loa thông minh được điều khiển tập trung qua internet đã giải quyết triệt để bài toán thông tin tại các bản cách xa trung tâm hàng chục cây số, đảm bảo dòng chảy thông tin thông suốt và chính xác đến từng cụm dân cư.

Tương tự, tại xã Tam Chung – địa bàn thuộc Đơn vị bầu cử số 6 ĐBQH và Đơn vị bầu cử số 1 đại biểu HĐND tỉnh – công nghệ số đã thực sự trở thành “đường cao tốc” đưa chính sách đến với đồng bào dân tộc Mông, Thái. Với đặc thù địa hình dốc đứng, dân cư sống rải rác, việc niêm yết danh sách cử tri và thông tin ứng cử viên trước đây gặp nhiều trở ngại về thời gian và nhân lực. Tuy nhiên, theo anh Tuấn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã, chỉ bằng một vài thao tác quản trị trên website và các nhóm zalo trực tuyến của từng bản, toàn bộ dữ liệu về ĐBQH và các đại biểu HĐND hai cấp dự kiến bầu chọn đã được công khai minh bạch.

Hiện nay, 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh đang thực hiện song song giữa “niêm yết tĩnh” với “niêm yết số” không chỉ giúp cử tri dễ dàng kiểm tra thông tin cá nhân mà còn cho phép họ nghiên cứu sâu về quy định pháp luật bầu cử trên không gian số. Sự kết hợp giữa hạ tầng viễn thông và các ứng dụng trực tuyến đã phá bỏ rào cản về khoảng cách, giúp mỗi cử tri, dù ở bản xa xôi nhất của tỉnh cũng có thể thực hiện quyền dân chủ một cách chủ động và đầy đủ nhất.

Nâng cao tính tương tác và chất lượng lựa chọn của cử tri

Sức mạnh của công nghệ số trong kỳ bầu cử năm 2026 không chỉ dừng lại ở việc truyền tin một chiều mà nằm ở khả năng tương tác đa chiều giữa cơ quan tổ chức, ứng cử viên và cử tri. Đây là nhân tố then chốt giúp cử tri chuyển hóa từ việc đi bầu theo phong trào sang đi bầu dựa trên sự hiểu biết và phân tích kỹ lưỡng.

Đối với những cử tri có công việc đặc thù, thường xuyên vắng mặt tại địa phương như anh Vũ Bảo Chung (xã Thạch Bình), các nền tảng số là kênh duy nhất để thực hiện trách nhiệm công dân một cách khoa học. Thay vì phải theo dõi bảng niêm yết tại nhà văn hóa thôn, anh Chung tiếp cận chương trình hành động và quá trình công tác của ứng cử viên qua các thông báo đẩy trên các ứng dụng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, tra cứu đơn vị bầu cử của bản thân trên VneID. Việc xem các video ngắn giới thiệu ứng cử viên giúp anh có cái nhìn trực quan, từ đó đưa ra sự lựa chọn trách nhiệm hơn. Trong khi đó, tại bản Cang (xã Hồi Xuân), chị Cầm Thị Thắm và các hội viên phụ nữ lại tìm thấy sự tiện lợi qua nhóm zalo “Phụ nữ với bầu cử”. Những thông tin về quy trình bỏ phiếu, cách ghi phiếu đúng luật và cảnh báo tin giả, tin xấu độc về bầu cử được cập nhật hàng ngày, giúp đồng bào dân tộc thiểu số tự tin hơn khi thực hiện quyền lợi vào ngày 15/3.

Sự chuyển mình của hệ thống truyền thông chính thống tại Thanh Hóa đóng vai trò chủ đạo trong việc định hướng dư luận trên không gian mạng. Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh đã xây dựng một hệ sinh thái số đa dạng, từ báo điện tử, fanpage đến các kênh tiktok, youtube, zalo... có hàng trăm ngàn lượt theo dõi. Các nội dung bầu cử được thể hiện dưới dạng Infographics, E-magazine, Podcast, short video... đã giúp các kiến thức pháp luật, thông điệp bầu cử vốn khô khan trở nên dễ nhìn, dễ hiểu và dễ lan tỏa sâu rộng đến thế giới quan của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tính ưu việt của công nghệ số chính là tạo ra môi trường để cử tri “soi” kỹ, “chọn” đúng. Khi thông tin được minh bạch hóa và truyền tải bằng những ngôn ngữ hiện đại, chất lượng của sự lựa chọn được nâng lên rõ rệt. Cử tri không còn lúng túng trước các quy định mới mà trái lại, họ trở thành một phần chủ động trong quá trình xây dựng bộ máy Nhà nước. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ làm tăng tỷ lệ cử tri đi bầu mà còn khẳng định sự tiến bộ trong việc vận hành nền dân chủ số, nơi mọi quyền lợi của người dân được đặt ở vị trí trung tâm.

Lá phiếu của cử tri trong kỳ bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp mang theo sức mạnh của ý chí và tinh thần trách nhiệm, nay được chắp thêm đôi cánh của công nghệ hiện đại. Đây là minh chứng rõ nét cho một kỷ nguyên số hóa toàn cầu, nơi thành tựu khoa học - kỹ thuật được ứng dụng để củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc bầu cử năm 2026 không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dấu mốc khẳng định sự thành công của tỉnh Thanh Hóa, nói riêng, cả nước nói chung trong việc hiện đại hóa công tác quản trị xã hội, chính quyền số, hướng tới một tương lai văn minh và bền vững.

Bài và ảnh: Bá Phượng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]