Lập hồ sơ di sản “Phở” và “Múa rối nước” trình UNESCO
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa đồng ý chủ trương lập hồ sơ khoa học đối với di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” để đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO.

Múa rối nước ở Hà Nội. Ảnh: tuoitre.vn
Theo Văn bản số 36/VPCP-KGVX ngày 2/1/2026 của Văn phòng Chính phủ, xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến thống nhất của các địa phương liên quan, Phó Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội chủ trì lập hồ sơ khoa học di sản “Phở”, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Ninh Bình và các địa phương có cộng đồng thực hành di sản, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ảnh nguồn Internet
Việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh hai di sản tiêu biểu này góp phần khẳng định giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Phở là món ăn truyền thống lâu đời, gắn liền với đời sống văn hóa ẩm thực của người Việt, đặc biệt phổ biến ở miền Bắc. Không chỉ là món ăn hằng ngày, phở còn phản ánh tri thức dân gian trong chế biến, sự tinh tế trong khẩu vị và là biểu tượng văn hóa được bạn bè quốc tế biết đến rộng rãi. Múa rối nước là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc, ra đời từ nền văn minh lúa nước vùng đồng bằng Bắc Bộ. Với sân khấu là mặt nước, kết hợp âm nhạc truyền thống và kỹ thuật điều khiển rối tinh xảo, múa rối nước phản ánh sinh hoạt, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của cư dân nông nghiệp Việt Nam. |
LP (Nguồn Bộ VHTT&DL)
{name} - {time}
-
2026-01-06 09:57:00Chính sách khuyến khích phát triển văn học
-
2026-01-06 09:08:00Ra mắt cuốn sách quý tái hiện hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam
-
2026-01-06 09:07:00Chương trình nghệ thuật khẳng định niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng






![[E-Magazine] Những cuộc đời được giữ lại và hành trình lặng lẽ của người thầy thuốc](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2551/199d3143605t11920l1-thay-thuoc-2-022.webp)