(vhds.baothanhhoa.vn) - Phía sau mỗi mét vuông đất được hiến tặng, mỗi bờ tường được tự nguyện tháo dỡ không chỉ là sự sẻ chia về lợi ích riêng, mà còn là tinh thần đồng thuận vì lợi ích chung của cộng đồng.

Mở ra không gian sống văn minh, thuận tiện hơn

Phía sau mỗi mét vuông đất được hiến tặng, mỗi bờ tường được tự nguyện tháo dỡ không chỉ là sự sẻ chia về lợi ích riêng, mà còn là tinh thần đồng thuận vì lợi ích chung của cộng đồng.

Mở ra không gian sống văn minh, thuận tiện hơn

Ông Hoàng Văn Quân, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Cốc Hạ 1 (phường Hạc Thành) là một trong những người góp phần tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận để người dân hiến đất, mở rộng ngõ nhỏ.

Chiếc xe ô tô dừng ngay trước cửa nhà ông Nguyễn Văn Tuấn ở ngõ 421, đường Hàm Nghi, phố Cốc Hạ 1, phường Hạc Thành. Vài năm trước điều đó khó có thể xảy ra, vì con ngõ chỉ rộng khoảng hơn 2 m.

Hôm nay, con ngõ đã được trải nhựa phẳng phiu, rộng rãi hơn trước, thuận lợi cho xe ô tô ra vào, dừng đỗ. Những ngày mưa lớn không còn cảnh nước ngập kéo dài. Sự đổi thay ấy không chỉ đến từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước mà còn được tạo nên bởi sự đồng thuận của người dân.

Mở ra không gian sống văn minh, thuận tiện hơn

Con ngõ nhỏ trên đường Hàm Nghi trước khi mở rộng đường tại phố Cốc Hạ 1 (Ảnh tư liệu)

Mở ra không gian sống văn minh, thuận tiện hơn

Người dân tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, mở rộng lòng đường (Ảnh tư liệu)

Những con ngõ nhỏ ở khu dân cư Cốc Hạ 1 và Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành) từng là nỗi trăn trở của nhiều hộ dân. Đường chật hẹp, hệ thống thoát nước chưa đồng bộ khiến việc đi lại gặp khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão.

Muốn mở rộng đường đồng nghĩa với việc phải có người sẵn sàng hiến đất, lùi tường rào, chấp nhận thu hẹp phần diện tích của gia đình mình để dành chỗ cho lối đi chung. Đó cũng là điều mà chi bộ, tổ dân phố và các đoàn thể ở khu dân cư đã kiên trì vận động trong nhiều năm.

Ông Hoàng Văn Quân, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Cốc Hạ 1 cho biết: "Tổ dân phố có hơn 380 hộ dân, chủ yếu làm nghề tự do. Để thực hiện các công trình mở rộng các ngõ: 52/403, ngõ 403, ngõ 521, chi ủy, chi bộ, tổ dân phố đã nhiều lần tổ chức họp dân, đến từng hộ gia đình vận động, tuyên truyền, đồng thời trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Điều quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận, để người dân hiểu rằng, khi con đường được mở rộng thì chính họ là những người được hưởng lợi đầu tiên.

Mở ra không gian sống văn minh, thuận tiện hơn

Ngõ 421, phố Cốc Hạ 1, phường Hạc Thành được mở rộng thoáng đãng, sạch đẹp.

Tại ngõ 421, đường Hàm Nghi, phố Cốc Hạ 1 - nơi có 72 hộ dân sinh sống, nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất để mở rộng mặt đường từ khoảng 2,5 - 3 m lên 5,5 m đường nhựa, hoàn thành năm 2024.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thọ là một trong những hộ hiến đất nhiều nhất với khoảng 100m2. Vì lợi ích chung, ông cùng gia đình chấp nhận lùi phần đất của mình để con ngõ được mở rộng theo quy hoạch chung.

Ở ngõ 403, đường Hàm Nghi, nhiều hộ dân cũng tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến đất làm đường bê tông. Mỗi gia đình một phần đóng góp, người nhiều, người ít, nhưng tất cả đều chung mong muốn khu dân cư có được tuyến đường khang trang, thuận tiện hơn.

Mở ra không gian sống văn minh, thuận tiện hơn

Những con ngõ nhỏ trước đây, khi mở rộng lòng đường, các phương tiện giao thông thuận lợi đi lại.

Những mét vuông đất được hiến tặng không chỉ mang giá trị vật chất. Đằng sau đó là sự sẻ chia, là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và niềm tin vào những đổi thay tích cực của địa phương.

Điều đáng quý là trong quá trình thực hiện, người dân không chỉ hiến đất mà còn chung tay hỗ trợ những hộ gặp khó khăn khi phải tháo dỡ công trình.

Trong quá trình thực hiện mở đường, người dân phố Cốc Hạ 1, đã đóng góp, ủng hộ khoảng 500 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được sử dụng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa công trình, nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình mở rộng đường. Chính những sẻ chia ấy đã giúp việc triển khai các công trình nhận được sự đồng thuận cao.

Hoàng Văn Quân
Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Cốc Hạ 1.

Và chính sự đồng lòng ấy đã góp phần mở rộng những con ngõ nhỏ, mở ra không gian sống văn minh hơn, thuận tiện hơn và cũng gần gũi hơn trong mỗi khu dân cư.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]