Tin liên quan
Đọc nhiều
Cơ sở sản xuất, tái chế nhựa Tiến Uy gây ô nhiễm môi trường?
Chưa có hệ thống xử lý nước thải triệt để, không trang bị máy khử hơi, ống khử mùi, hệ thống sục rửa sơ sài... đã 10 năm nay, cơ sở sản xuất, tái chế hạt nhựa Tiến Uy đóng trên địa bàn xã Đồng Thắng (Triệu Sơn) vẫn hoạt động, bất chấp những quy định khắt khe của pháp luật.
Có mặt tại xóm 7, xã Đồng Thắng, trên nền diện tích hơn 500m2, cơ sở sản xuất, tái chế nhựa của ông Lê Đình Uy như một đại công trường, ngổn ngang với những tầng, lớp nguyên vật liệu chủ yếu vỏ bao bì, kèm theo đó mùi hôi thối bốc bên trong khu vực sản xuất, khiến môi trường xung quanh bị đảo lộn. Không những vậy, những “núi bao bì” phế phẩm nằm tràn lan khắp các lối đi trong xưởng quện vào nền đất, bốc mùi, ngoài ra mùi các loại nhựa thải ra gây ô nhiễm bầu không khí.
Với công suất 7 tạ thành phẩm/ngày, trung bình cơ sở thải ra trên 9m3 lượng nước thải/ngày, đồng nghĩa mỗi ngày xử lý trên 1.000 kg vỏ bao bì các loại.
Được biết, cơ sở này nằm trong cụm công nghiệp, làng nghề của địa phương.
Trung Lê
{name} - {time}
- 2020-12-29 09:51:00
Năm 2020: Thời tiết cực đoan gây thiệt hại hàng tỷ USD
- 2020-12-24 10:00:00
Việt Nam hành động mạnh mẽ để giảm thiểu rác thải nhựa
- 2018-05-05 20:22:00
Bảo vệ tài nguyên đất góp phần bảo đảm an ninh nông nghiệp và thực phẩm
Vinamilk nỗ lực cho mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh
Dân bức xúc vì Nhà máy Mía đường Nông Cống xả thải
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp bảo vệ môi trường
Ngọc Lặc: Xưởng sản xuất chế biến tinh bột sắn gây ô nhiễm môi trường?
Hành trình về nguồn, Vinamilk mang Quỹ 1 triệu cây xanh đến Cao Bằng
Hô biến nhớt thải thành dầu Diezen
Hà Trung thực hiện nhiều biện pháp phòng bệnh sau lũ
Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch sau lũ
Hiệu quả trong xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt