(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 2/12/1958, phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” đầu tiên trong cả nước; cũng vào ngày này cách đây 65 năm, Việt Nam - Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao như một nhu cầu tất yếu của lịch sử.

Ngày này năm xưa (2/12): Phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” đầu tiên trong cả nước; Việt Nam - Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày 2/12/1958, phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” đầu tiên trong cả nước; cũng vào ngày này cách đây 65 năm, Việt Nam - Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao như một nhu cầu tất yếu của lịch sử.

*Ngày 2/12/1948, Bác viết thư gửi Bộ trưởng Bộ Canh nông Cù Huy Cận, góp ý kiến rất cụ thể và chi tiết về bản “Nội quy kiểu mẫu Quỹ nghĩa thương” (một hình thức tương trợ lương thực ở nông thôn) và căn dặn: “Nói tóm lại: Phải làm Nội quy giản đơn hơn, thì dân mới dễ hiểu, dễ làm hơn”.

Ngày này năm xưa (2/12): Phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” đầu tiên trong cả nước; Việt Nam - Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao

*Ngày 2/12/1958, phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” đầu tiên trong cả nước. Xuất phát từ sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây (cũ) và thành phố Hải Phòng, thiếu nhi các tỉnh, thành phố miền Bắc đã đẩy mạnh phong trào làm “Kế hoạch nhỏ”.

Từ phong trào này, nhiều công trình có ý nghĩa đã được xây dựng như: Khách sạn Khăn quàng Đỏ, Nhà máy Nhựa Tiền Phong, đoàn tàu Thống Nhất Bắc-Nam... Phong trào đã trở thành một trong những dấu son trong hoạt động của tuổi nhỏ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Ngày này năm xưa (2/12): Phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” đầu tiên trong cả nước; Việt Nam - Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao

Chương trình văn nghệ tại Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2-12-1960 / 2-12-2020) Ảnh: qdnd

*Ngày 2/12/1960, Việt Nam - Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện này diễn ra như một nhu cầu tất yếu của lịch sử, phù hợp với đòi hỏi thực tiễn cách mạng mỗi nước, phản ánh tính hiện thực của chủ nghĩa cách mạng. Cuba là quốc gia châu Mỹ La-tinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, hai nước đã luôn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc; trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN ở mỗi nước. Đây thực sự là mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết anh em, trước sau như một. Nó đã trở thành biểu tượng của thời đại, là tài sản vô giá mà Đảng và nhân hai nước Việt Nam-Cuba luôn giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Ngày này năm xưa (2/12): Phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” đầu tiên trong cả nước; Việt Nam - Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao

Thủy điện Sơn La được khởi công từ năm 2005 đến 2012 hoàn thành. Ảnh: vnexpress.net

*Ngày 2/12/2005, khởi công xây dựng công trình Thủy điện Sơn La. Sau 7 năm thi công, ngày 23-12-2012, công trình thủy điện Sơn La được khánh thành tại xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, sớm 3 năm so với kế hoạch đề ra. Thủy điện Sơn La là công trình trọng điểm quốc gia, gồm 6 tổ máy, với công suất lắp máy 2.400MW, cung cấp sản lượng điện trung bình hàng năm trên 10 tỷ kWh. Qua quá trình vận hành, nhà máy đã thực hiện tốt các nhiệm vụ cung cấp điện năng để phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần chống lũ về mùa mưa và cung cấp nước về mùa khô.

*Ngày 2/12/1975, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào được thành lập, xoá bỏ chế độ quân chủ lạc hậu, tay sai đế quốc, cử Hoàng thân Xuphanuvông làm Chủ tịch nước, kết thúc thắng lợi 30 năm kháng chiến chống đế quốc (1945-1975). Kể từ đây đất nước Triệu Voi bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, dân chủ và xây dựng xã hội công bằng, văn minh. Cùng với Việt Nam và Cămpuchia, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào đã góp phần bảo vệ hoà bình và hữu nghị trên bán đảo Đông Dương.

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]