Nghị định 66 – điểm tựa để học sinh vùng cao đến trường
Ở nhiều bản làng vùng cao, con đường đến trường của học sinh vẫn gắn với những nỗi lo rất đời thường: bữa ăn chưa đủ no, quãng đường xa, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Không ít gia đình dù hiểu giá trị của con chữ nhưng vẫn phải chấp nhận để con nghỉ học sớm vì không đủ khả năng lo chi phí ăn ở, sinh hoạt. Trong bối cảnh ấy, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2025/NĐ về chính sách đối với trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được xem là một bước đi quan trọng, tạo thêm điểm tựa để học sinh vùng khó có thể tiếp tục gắn bó với trường lớp.

Bữa ăn hằng ngày của học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS Bá Thước.
Theo Nghị định 66, học sinh bán trú, học viên bán trú được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo. Không chỉ nâng mức hỗ trợ, nghị định còn mở rộng đối tượng thụ hưởng và bổ sung nhiều chính sách cụ thể cho cả học sinh và các cơ sở giáo dục vùng khó. Những quy định rõ ràng, sát thực tế này đang từng bước tháo gỡ những rào cản khiến việc học của học sinh vùng cao trước đây còn nhiều chông chênh.
Em Hà Phương, học sinh lớp 8B, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Lang Chánh, là một trong những trường hợp như vậy. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, Phương sống cùng ông bà và hai em nhỏ. Đã có lúc, việc tiếp tục học tập đối với em chỉ còn là mong ước.
Tuy nhiên, khi trúng tuyển vào trường nội trú và được hưởng đầy đủ các chế độ theo chính sách của Nhà nước, con đường học tập của Hà Phương được nối dài. Với em, cũng như nhiều học sinh vùng cao khác, trường nội trú không chỉ là nơi học chữ mà còn là mái nhà thứ hai – nơi bảo đảm bữa ăn, chỗ ở ổn định để các em yên tâm rèn luyện và trưởng thành.

Nhờ những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Hà Phương, học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS Lang Chánh có thể yên tâm học tập.
“Nhờ được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở nên gia đình em giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Giờ em có thể tiếp tục học tập cùng thầy cô và các bạn. Em rất biết ơn Nhà nước và các thầy cô", em Hà Phương, học sinh lớp 8B, Trường Phổ thông DTNT THCS Lang Chánh, chia sẻ.
Nghị định 66 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2025, thay thế Nghị định 116 trước đây, với nhiều điểm mới mang tính toàn diện hơn. Chính sách không chỉ tập trung vào hỗ trợ học sinh mà còn quan tâm đến điều kiện tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trường vùng khó, góp phần giúp nhà trường ổn định hoạt động dạy và học.
So với các quy định trước đây, quyền lợi của học sinh nội trú theo Nghị định 66 được bảo đảm đầy đủ và toàn diện hơn. Học sinh được hỗ trợ chi phí đi lại hai lần mỗi năm thay vì một lần; mức khen thưởng được quy định rõ ràng; hằng năm được cấp 2 bộ đồng phục, học phẩm và dụng cụ sinh hoạt; đồng thời được hỗ trợ 15kg gạo mỗi tháng trong 9 tháng học. Đặc biệt, nghị định lần đầu tiên quy định cụ thể định mức cho công tác quản lý học sinh ngoài giờ và kinh phí nấu ăn, giúp các trường có thêm nguồn lực để tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bài bản hơn.
Tại Trường Phổ thông DTNT THCS Bá Thước, những thay đổi từ Nghị định 66 đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Cô giáo Nguyễn Thị Đào, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THCS Bá Thước, cho biết: “Về chế độ nội trú, mỗi tháng học sinh được tăng thêm 15kg gạo. Các quy định về chế độ được cụ thể, chi tiết hơn. Những chính sách này có tác động rất tích cực, nhất là với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bởi cuộc sống của các em ở nội trú gần như đã được bảo đảm đầy đủ, gia đình không phải phát sinh thêm chi phí".
Không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt, Nghị định 66 còn góp phần quan trọng trong việc duy trì sĩ số học sinh tại các trường vùng cao. Khi bữa ăn, chỗ ở và điều kiện học tập được bảo đảm, phụ huynh yên tâm hơn khi cho con theo học nội trú; học sinh cũng có thêm động lực để gắn bó lâu dài với trường lớp, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng.
“Nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các em giảm bớt nỗi lo về cơm áo, sinh hoạt hằng ngày, từ đó yên tâm học tập, rèn luyện và tiếp tục theo đuổi ước mơ. Những năm gần đây, số lượng học sinh của nhà trường rất ổn định, không còn tình trạng bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn" - Cô giáo Hoàng Thị Thơ, giáo viên Trường Phổ thông DTNT THCS Lang Chánh, cho biết.
Nghị định 66 được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chính sách an sinh giáo dục vùng khó. Không chỉ giúp học sinh vùng cao có thêm điều kiện đến trường, nghị định còn góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, tạo nền tảng lâu dài cho việc phát triển nguồn nhân lực tại những địa bàn còn nhiều gian khó.
Với học sinh vùng cao, Nghị định 66 không chỉ là những con số hỗ trợ, mà là điểm tựa để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ bước tiếp trên con đường học tập – con đường mở ra cơ hội đổi thay cho chính các em và cho những vùng đất còn nhiều thiệt thòi.
Hương Quỳnh
{name} - {time}
-
2026-01-30 15:17:00Nghị quyết 71 - động lực để giáo viên vùng cao yên tâm bám trường
-
2026-01-29 12:07:00Ươm mầm xanh ở vùng đất lũ
-
2026-01-29 10:34:00[Infographics] - Quy định mới về thẩm quyền tuyển dụng Giáo viên.


![[Infographics] - Quy định mới về thẩm quyền tuyển dụng Giáo viên.](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2604/199d4103258t11358l1-tuyen-dung-giao9.webp)
![[E-Magazine] - Thanh tao thú chơi Thuỷ Tiên ngày Tết](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2604/199d3100640t11920l1-htt-025.webp)


