(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 5/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa (LHPN) tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí thống nhất nội dung, hình thức tuyên truyền nhân Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018), Ngày Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiều hoạt động hướng tới Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Chiều ngày 5/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa (LHPN) tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí thống nhất nội dung, hình thức tuyên truyền nhân Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018), Ngày Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2018.

Quang cảnh buổi họp báo.

Trong dịp này, với phương châm hướng về cơ sở, các cấp Hội trong tỉnh sẽ có nhiều hoạt động nổi bật như: Ở cấp tỉnh, tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2018 với chủ đề “Phụ nữ Thanh Hóa với an toàn thực phẩm” và chuỗi sự kiện liên quan; ra mắt mô hình “Vườn sạch, nhà đẹp” tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân; ra mắt tổ hợp tác tại các xã biên giới trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Ở cấp huyện tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thi, hội nghị biểu dương, giao lưu văn nghệ, TDTT, các trò chơi dân gian truyền thống. Điển hình như Hội LHPN Thạch Thành tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện với cán bộ, hội viên, phụ nữ, phát hành cuốn sách “Lịch sử Hội LHPN và phong trào phụ nữ Thạch Thành, giai đoạn 1930-2016”; Hội LHPN Tĩnh Gia tổ chức hội thi “Phụ nữ Tĩnh Gia với VSMT và VSATTP”;…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị, các hoạt động hướng tới ngày kỷ niệm phải thực sự có chất lượng, tránh “hình thức”; cung cấp thông tin, lựa chọn nội dung, biểu dương cá nhân, tập thể thực sự nổi bật, tránh chồng chéo và tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp tại cơ sở.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đều thống nhất trong phối hợp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm tạo được dấu ấn, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]